Lễ Kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng tỉnh Kon Tum

17/03/2015 07:31

Sáng 16/3, Tỉnh ủy-HĐND-UBND-UBMTTQVN tỉnh long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng tỉnh Kon Tum (16/3/1975 - 16/3/2015).

Dự Lễ có các đồng chí: Hà Ban - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Hùng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Y Mửi – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh; lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ngành và các huyện, thành phố; các mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, các cựu chiến binh và đông đảo đại biểu cán bộ, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên, các chức sắc tôn giáo, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Trước khi tổ chức Lễ Kỷ niệm, Thường trực Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành đã viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh, thắp hương và dâng vòng hoa có dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các Anh hùng Liệt sĩ”. 

Lãnh đạo tỉnh dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: MT

Tại Lễ Kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Văn Hùng đã phát biểu ôn lại truyền thống đoàn kết của toàn đảng, toàn quân và toàn dân trong đấu tranh giải phóng tỉnh nhà, góp phần thống nhất đất nước. Những chiến công oanh liệt, sự cống hiến hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh cho vùng đất Kon Tum mãi mãi được khắc ghi vào lịch sử của đất nước, của dân tộc. Nhìn lại chặng đường lịch sử đầy oai hùng, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà càng hiểu, tự hào hơn về quá khứ, đánh giá đúng hiện tại để càng vững tin vào tương lai tươi sáng của đất nước, của quê hương Kon Tum. Qua đó, mỗi chúng ta phải ra sức giữ gìn, phát huy truyền thống yêu nước và những giá trị bền vững của văn hóa, con người Việt Nam vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và không ngừng củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm. Ảnh: MT

Tại Lễ kỷ niệm, lãnh đạo tỉnh đã trao Quyết định của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam về phong tặng, truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho 8 Mẹ có nhiều cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lãnh đạo tỉnh trao Quyết định của Chủ tịch nước phong tặng, truy tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: MT

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lê Thị Kim Đơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII với chủ đề “Đồng thuận cao- thi đua giỏi- về đích sớm”, huy động các nguồn lực, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt trên 13% với cơ cấu kinh tế hợp lý; đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội, cải thiện - nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, tăng cường củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội…

Mai Trâm

Chuyên mục khác