Lễ khởi công Dự án Chăn nuôi bò sữa công nghệ cao lớn nhất Tây Nguyên tại xã Mô Rai, huyện Sa Thầy

18/09/2020 16:46

Sáng 18/9, Tập đoàn TH tổ chức Lễ khởi công Dự án Chăn nuôi bò sữa tập trung, quy mô công nghiệp công nghệ cao lớn nhất Tây Nguyên tại xã Mô Rai, huyện Sa Thầy.
Quang cảnh Lễ khởi công. Ảnh: ĐT

 

Dự Lễ khởi công có các đồng chí: Dương Văn Trang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; A Pớt - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường Trực UBND tỉnh; Nguyễn Thế Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố; lãnh đạo huyện Sa Thầy và đông đảo cán bộ, nhân dân xã Mô Rai.

Dự Lễ khởi công còn có đồng chí Kpă Thuyên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai; bà Thái Hương - Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Bắc Á, Chủ tịch Hội đồng chiến lược Tập đoàn TH cùng các thành viên trong Ban lãnh đạo của Tập đoàn TH.

Dự án Chăn nuôi bò sữa tập trung, quy mô công nghiệp công nghệ cao tại xã Mô Rai có tổng vốn đầu tư 2.544 tỷ đồng, triển khai trên tổng diện tích 441ha. Dự án được thực hiện theo 2 mô hình: Mô hình chăn nuôi bò sữa khép kín, tập trung với cụm trang trại được thiết kế và vận hành bằng công nghệ chăn nuôi bò sữa tiên tiến của Israel với số lượng 10.000 con bò sữa, triển khai trên diện tích 60ha cùng vùng nguyên liệu 378ha và mô hình chăn nuôi liên kết với nông dân thông qua Hợp tác xã công nghệ cao. Mô hình đặt mục tiêu phát triển đàn bò sữa lên đến 20.000 con với sự tham gia từ 2.000 - 4.000 hộ dân trên địa bàn huyện Sa Thầy và các vùng lân cận. Tham gia mô hình, các hộ dân được hỗ trợ vay vốn ngân hàng để mua bò sữa và xây dựng chuồng trại, nhận chuyển giao công nghệ, hỗ trợ về thú y, hỗ trợ cung cấp thức ăn cho bò và bao tiêu hoàn toàn sữa tươi nguyên liệu.

Ngoài 2 mô hình này, Dự án còn triển khai xây dựng nhà máy chế biến sữa với công suất 150 tấn/ngày. Khi hoàn thành và đi vào hoạt động, đây sẽ là trang trại bò sữa và nhà máy chế biến sữa tươi sạch có quy mô lớn nhất của vùng Tây Nguyên.

Đồng chí Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: ĐT

 

Phát biểu tại Lễ khởi công, đồng chí Nguyễn Văn Hòa nhấn mạnh, thực hiện các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XV về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để nâng cao đời sống, thu nhập của người dân, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã và đang rất quan tâm đến việc tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, nhà đầu tư đến tìm hiểu và đầu tư trên địa bàn.

Với Dự án Chăn nuôi bò sữa tập trung, quy mô công nghiệp công nghệ cao tại xã Mô Rai, đây là một trong những công trình lớn để chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020 - 2025) sắp diễn ra, đồng thời, đánh dấu mốc quan trọng trong hoạt động xúc tiến đầu tư, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh; đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung và huyện Sa Thầy nói riêng, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống nhân dân và góp phần giảm nghèo.

Đồng chí Nguyễn Văn Hòa đề nghị, Tập đoàn TH tập trung nguồn lực, chỉ đạo đơn vị thi công có biện pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án, sớm hoàn thành theo kế hoạch, đảm bảo yêu cầu chất lượng xây dựng các công trình, đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong quá trình thi công. Đồng thời, tiếp tục quan tâm triển khai các dự án có quy mô lớn đang dự kiến đầu tư tại tỉnh như: Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nhà vườn du lịch xanh TH Kon Tum, trồng và chế biến dược liệu kết hợp với du lịch sinh thái tại huyện Kon Plông, trồng cây ăn quả hữu cơ kết hợp du lịch trang trại tại huyện Ia H’Drai, trồng dược liệu dưới tán rừng kết hợp du lịch tại huyện Đăk Hà và Đăk Tô, trồng cây ăn quả và Nhà máy chế biến hoa quả kết hợp du lịch trang trại tại huyện Kon Rẫy.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị, các sở, ban ngành và UBND huyện Sa Thầy thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước, thường xuyên theo dõi, phối hợp với chủ đầu tư để giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền trong quá trình triển khai xây dựng công trình, tạo điều kiện thuận lợi nhất để Dự án nhanh chóng hoàn thành.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo Tập đoàn TH thực hiện nghi thức khởi công. Ảnh: ĐT

 

Ngay sau phát biểu của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, nghi thức khởi công Dự án đã diễn ra với sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo Tập đoàn TH.

Đức Thành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên mục khác