Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo ở huyện Đăk Hà

19/12/2017 08:03

Chiều 18/12, Đồng chí Trần Thị Nga - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra thực tế kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện Đăk Hà năm 2017.

Cùng đi có lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Y tế và đại diện UBND xã Đăk Ui, UBND huyện Đăk Hà.

Đồng chí Trần Thị Nga và đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế tình hình rà soát hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã Đăk Ui.

Tại đây, lãnh đạo UBND xã đã báo cáo, đầu năm 2017, xã có 1.122 hộ, trong đó 437 hộ nghèo, chiếm 40,24%. Đến cuối năm, rà soát có 130 hộ đã thoát nghèo, so với kế hoạch đề ra đạt và vượt 80 hộ. Xã còn 2 hộ tái nghèo và 75 hộ nghèo phát sinh mới.

Đồng chí Trần Thị Nga tìm hiểu hoàn cảnh các hộ nghèo trên địa bàn xã Đăk Ui

 

Theo UBND xã Đăk Ui, nguyên nhân số hộ nghèo phát sinh do chủ hộ ốm đau, dẫn đến mất khả năng lao động; gia đình mới kết hôn đã tách hộ khẩu, hoặc thiếu đất sản xuất, bị thiên tai bão lũ…

Làm việc với UBND huyện Đăk Hà, theo báo cáo của lãnh đạo UBND huyện, tổng số hộ nghèo sau khi điều tra, rà soát theo phương pháp tiếp cận đa chiều có 3.368 hộ nghèo (chiếm hơn 20% tổng số hộ dân trên địa bàn). Trong đó, hộ nghèo DTTS là 3.192 hộ, chiếm 94% và hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập 3.031 hộ, chiếm gần 90% tổng số hộ nghèo. Kết quả điều tra cuối năm, Đăk Hà đã giảm 612 hộ nghèo, vượt kế hoạch đề ra 0,23%.

Tuy nhiên, cũng trong năm này, địa phương có 17 hộ tái nghèo và phát sinh hộ nghèo mới 319 hộ. Nguyên nhân số hộ tái nghèo và phát sinh hộ nghèo tăng cao là do hộ gia đình gặp rủi ro về kinh tế phần lớn tập trung vào những hộ đông nhân khẩu, thiếu đất sản xuất, mất mùa do hạn hán; hoặc hộ nghèo mới có người ốm đau thường xuyên hoặc mắc bệnh hiểm nghèo; chủ hộ thuộc diện già yếu, hết tuổi lao động; thiếu phương tiện sản xuất và tách hộ mới khi lập gia đình, lười lao động….

Trước việc phát sinh hộ nghèo mới trên địa bàn huyện Đăk Hà khá nhiều, đồng chí Trần Thị Nga đã chỉ đạo chính quyền địa phương phải tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhằm hạn chế tỷ lệ sinh đông con ở các hộ nghèo; quan tâm hơn nữa, tạo điều kiện, hướng dẫn các hộ dân làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để có điều kiện vay vốn, phát triển sản xuất; triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của tỉnh về công tác giảm nghèo.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội có văn bản đề nghị các huyện và thành phố báo cáo lại số liệu về kết quả rà soát, điều tra hộ nghèo, cận nghèo năm 2017. Trong đó, đối với số hộ tái nghèo, phát sinh nghèo mới nếu có phải nêu rõ nguyên nhân chi tiết từng trường hợp, tổng hợp báo cáo trình UBND tỉnh.

Tin, ảnh: Mai Trâm

Chuyên mục khác