Lãnh đạo tỉnh viếng Nghĩa trang Liệt sĩ

29/07/2016 14:41

Sáng 27/7, Tỉnh ủy- HĐND- UBND- UBMTTQVN tỉnh tổ chức Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh, Nhà bia ghi danh các liệt sĩ Đoàn Đăk Tô nhân kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2016).

Dự Lễ viếng có các đồng chí: Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Y Mửi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Bình Trọng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND- UBND- UBMTTQVN tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và các đơn vị lực lượng vũ trang của tỉnh.

Viếng Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ của Sư đoàn Đăk Tô. Ảnh: M.T
Lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh. Ảnh: M.T

 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự lễ đã nghiêng mình thành kính dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng tri ân vô hạn đối với các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh anh dũng vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng thắp hương cho các phần mộ anh hùng liệt sĩ

Đồng chí Nguyễn Văn Hoà thắp hương các phần mộ anh hùng liệt sĩ

Vòng hoa của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam tỉnh và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh được trang trọng dâng lên các anh hùng liệt sĩ với dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ”.

Trước Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh và Nhà bia ghi danh, nhân ngày 27/7 năm nay, các cấp ủy đảng và chính quyền trên địa bàn tỉnh đã tổ chức thăm, động viên các gia đình, đối tượng chính sách, người có công cách mạng.

Mai Trâm

Chuyên mục khác