Lãnh đạo tỉnh trồng cây lưu niệm tại khu tượng đài Mẹ VNAH ở Quảng Nam

09/03/2015 08:00

Ngày 7/3, đoàn công tác của tỉnh Kon Tum do đồng chí Hà Ban - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã trồng cây lưu niệm tại khu tượng đài Mẹ VNAH Nguyễn Thị Thứ ở núi Cấm, xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
Dâng hương Mẹ VNAH Nguyễn Thị Thứ. Ảnh: Q.Đ

 

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Văn Hùng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Thị Kim Đơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Thanh Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Tại đây, lãnh đạo tỉnh Kon Tum cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã dâng hoa tưởng niệm, thắp hương kính viếng hương hồn Mẹ VNAH Nguyễn Thị Thứ, trồng 10 cây lưu niệm (5 cây kơ nia, 5 cây pơ lang) trong khuôn viên của tượng đài.

Trồng cây lưu niệm trong khuôn viên của tượng đài. Ảnh: Q.Đ

 

Tượng đài lấy nguyên mẫu chân dung Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ (huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), người mẹ có số con, cháu là liệt sĩ nhiều nhất cả nước với 9 người con ruột, 1 người con rể và 1 cháu ngoại.

Công trình được khởi công xây dựng từ tháng 7/2007 với tổng mức đầu tư hơn 411 tỷ đồng từ nguồn ngân sách và huy động các nguồn khác. Công trình được xây dựng trên diện tích hơn 15ha; bao gồm khối tượng được làm bằng đá hoa cương cao 18m, dài theo hình cánh cung 120m; trụ huyền thoại mẹ; nhà tưởng niệm, nhà đón tiếp, trưng bày và chiếu phim tư liệu; sân hành lễ, sân vườn, thác nước tràn, chòi nghỉ, đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật…

Tượng đài Mẹ VNAH Nguyễn Thị Thứ là công trình văn hóa cấp quốc gia. Đến nay, tỉnh Quảng Nam đã trồng trên 900 cây xanh các loại tại công trình tượng đài; vận động, kêu gọi các đơn vị, địa phương trên cả nước đóng góp hiện vật về Mẹ Việt Nam anh hùng để trưng bày tại nhà tưởng niệm về Mẹ bên trong khối tượng đá.

Hiện nay, các đơn vị thi công đang gấp rút hoàn thành các hạng mục còn lại như trồng cỏ, lát đá, trang trí thảm hoa, vườn đá… Dự kiến công trình Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng sẽ chính thức tổ chức khánh thành vào sáng 24/3/2015, đúng vào dịp kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam (24/3/1975-24/3/2015). 

* Trước đó, vào tối 6/3, tại thành phố Tam Kỳ, lãnh đạo hai tỉnh Kon Tum và Quảng Nam đã tham dự chương trình giao lưu văn nghệ do các diễn viên của Đoàn nghệ thuật tỉnh Kon Tum và Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Nam biểu diễn gồm các tiết mục ca nhạc, ngâm thơ, hát bài chòi... với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, mùa Xuân, quê hương, đất nước, mang đậm bản sắc văn hóa và con người của 2 tỉnh Quảng Nam và Kon Tum. Tại đêm giao lưu văn nghệ, lãnh đạo 2 tỉnh đã tặng hoa chúc mừng các chị em phụ nữ  Kon Tum, Quảng Nam nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Quang Định

Chuyên mục khác