Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết tại huyện Ia H’Drai

20/01/2017 09:28

Ngày 19/1, đồng chí Nguyễn Đức Tuy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đi thăm, chúc Tết 3 xã Ia Tơi, Ia Dom, Ia Đal, Làng Thanh niên lập nghiệp (Tổng đội Thanh niên xung phong tỉnh) và các đồn biên phòng đứng chân trên địa bàn huyện Ia H’Drai.

Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành: Giao thông vận tải, Thanh tra tỉnh, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn, Huyện ủy, UBND huyện Ia H’Drai.

* Tại các xã Ia Tơi, Ia Dom, Ia Đal, đồng chí Nguyễn Đức Tuy biểu dương Đảng ủy, chính quyền các xã đã có nhiều nỗ lực trong lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2016; phối hợp tốt với các lực lượng chức năng trong việc đảm bảo an ninh biên giới, giữ vững chủ quyền quốc gia…

Đồng chí yêu cầu trong thời gian này, Đảng ủy, chính quyền các xã tăng cường bám sát địa bàn, phân công cán bộ trực tại các thôn; rà soát, kiểm tra tình hình cấp phát gạo cứu đói, tiền hỗ trợ tết cho hộ nghèo để tránh sai sót, đảm bảo cấp đủ, kịp thời và đúng đối tượng, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng hộ đói, hộ rét trong dịp Tết; chuẩn bị lực lượng sẵn sàng ứng phó với các tình huống phức tạp xảy ra; tiếp tục làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy rừng, ngăn chặn khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép; phối hợp với các đồn Biên phòng, các đơn vị kết nghĩa tổ chức tốt Ngày hội Bánh chưng xanh, chăm lo cho bà con đón Tết vui tươi, no ấm, an toàn và tiết kiệm…

* Tại Làng Thanh niên lập nghiệp, đồng chí Nguyễn Đức Tuy bày tỏ sự vui mừng trước sự nỗ lực và quyết tâm vượt khó vươn lên ổn định cuộc sống, bám trụ trên vùng đất khó của các đội viên. Tuy nhiên, trước thực trạng khó khăn như hiện nay, Tổng đội Thanh niên xung phong cần khẩn trương nghiên cứu, tìm hướng đổi mới mô hình, cũng như phương thức quản lý, điều hành Làng Thanh niên lập nghiệp cho phù hợp với yêu cầu thực tế, theo hướng phát huy vai trò làm chủ của hộ thanh niên, lấy hộ thanh niên làm nòng cốt để phát triển kinh tế hợp tác. Muốn như vậy, trước hết cần phải giúp hộ thanh niên an cư thông qua việc giao đất, cấp giấy chứng nhân quyền sử dụng đất; rà soát, tìm quỹ đất sản xuất giao cho hộ thanh niên; nghiên cứu, thí điểm các mô hình sản xuất mới với các loại cây trồng, vật nuôi phù hợp, phá thế độc canh cây cao su.

Gửi lời chúc năm mới tới toàn thể gia đình đội viên, đồng chí Nguyễn Đức Tuy mong muốn các đội viên phát huy tinh thần xung kích của thanh niên, nỗ lực vươn lên, gương mẫu trong xây dựng đời sống văn hóa, sáng tạo trong lao động sản xuất; đoàn kết, nhất trí xây dựng Làng Thanh niên lập nghiệp thành điểm sáng nơi biên giới.

* Tại các Đồn Biên phòng Mô Rai, Suốt Cát, Hồ Le, Sa Thầy và Sê San, sau khi nghe đại diện Ban chỉ huy Đồn báo cáo tình hình địa bàn, kế hoạch trực sẵn sàng chiến đấu và tổ chức đón Tết cho bộ đội, đồng chí Nguyễn Đức Tuy đã thông báo khái quát những kết quả đạt được trên các lĩnh vực thu hút đầu tư, an sinh xã hội, quốc phòng an ninh… trong năm 2016 của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đức Tuy chúc tết Đồn Biên phòng Sa Thầy

 

Đồng chí nhấn mạnh: Trong thành tích chung ấy, có sự đóng góp quan trọng của lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh, bởi giữ vững được an ninh biên giới chính là tạo nên sự ổn định để kinh tế - xã hội phát triển.  

Trong tình hình mới, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, mỗi cán bộ chiến sĩ cần học tập, quán triệt nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), từ đó đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, về đạo đức, lối sống cũng như các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Đồng chí Nguyễn Đức Tuy yêu cầu các Đồn Biên phòng cần làm tốt công tác chính trị tư tưởng, động viên tinh thần cán bộ chiến sĩ ở lại trực sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết để bộ đội yên tâm, xác định đúng nhiệm vụ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt, đảm bảo cho bộ đội đón Tết vui vẻ, đầy đủ, an toàn, tiết kiệm; phối hợp tốt với chính quyền địa phương trong tổ chức Ngày hội Bánh chưng xanh và chăm lo Tết cho người dân trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Đức Tuy chúc cán bộ, chiến sĩ các đồn Biên phòng vui xuân mới không quên nhiệm vụ, luôn sẵn sàng, chủ động trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa bàn đơn vị phụ trách để nhân dân vui xuân đón Tết.

* Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Đức Tuy đã tặng quà cho gia đình bà Hà Thị Sát (thôn 1, xã Ia Dom) và ông Phạm Xuân Thu (thôn 7, xã Ia Tơi), là 2 gia đình thuộc đối tượng có công với cách mạng.

Thành Hưng

Chuyên mục khác