Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết các địa phương, đơn vị

06/02/2015 08:16

Những ngày này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh tiếp tục đến thăm, chúc Tết các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh.
Thiếu tướng Lê Duy Hải thăm và chúc Tết tại xã Rờ Kơi. Ảnh: P.V

 

* Đoàn công tác của tỉnh do Thiếu tướng Lê Duy Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết xã Ya Tăng, Trạm Kiểm soát liên ngành Ngọc Win, xã Rờ Kơi, Tiểu đội dân quân Thường trực xã Rờ Kơi, Đội Công tác địa bàn xã Rờ Kơi (BĐBP), Vườn Quốc gia Chư Mom Ray, C187 (BCHQS tỉnh) và 5 gia đình liệt sĩ, thương binh trên địa bàn huyện Sa Thầy.

Tại các điểm đến thăm, chúc Tết, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Thiếu tướng Lê Duy Hải biểu dương những thành tích mà các địa phương, đơn vị đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời đề nghị các địa phương, đơn vị tăng cường bảo vệ và giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để cho nhân dân hưởng một cái Tết yên bình, vui tươi, đầm ấm nhưng thật sự tiết kiệm; các lực lượng cần phối hợp có hiệu quả nhằm tạo thế trận lòng dân vững chắc, góp phần bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Đồng chí Lại Xuân Lâm thăm gia đình bà Nguyễn Thị Lan - mẹ 2 liệt sỹ. Ảnh: P.V

 

* Đồng chí Lại Xuân Lâm – Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành đã đến thăm, tặng quà và chúc Tết các đơn vị: Đoàn Đăk Tô, Ban bảo vệ sức khoẻ cán bộ, Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh xá Tỉnh đội.

Tại các điểm đến thăm, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lại Xuân Lâm biểu dương những kết quả đã đạt được của các đơn vị trong năm qua. Đồng chí cũng đã thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ, đội ngũ y, bác sỹ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, không ngừng nâng cao về chuyên môn, y đức, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Lại Xuân Lâm và các thành viên trong  đoàn cũng đã đến thăm, tặng quà và chúc Tết các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng tiêu biểu trên địa bàn thành phố Kon Tum: gia đình các ông: Nguyễn Thành Nhâm, Lâm Việt  Bắc, Vũ Năng Phấn, Trần Đình Chi, Nguyễn Thị Lan. Tại đây, đồng chí Lại Xuân Lâm đã ân cần thăm hỏi, động viên các cụ, các bác luôn sống vui, sống khoẻ, sống có ích; mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu và thế hệ trẻ tham gia phát triển KT-XH, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương; chúc các gia đình đón năm mới vui vẻ, hạnh phúc.

Đồng chí Tô Văn Tám chúc Tết Đồn Biên phòng 715. Ảnh: P.V

 

* Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Tô Văn Tám – Tỉnh uỷ viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm và chúc tết các đơn vị: Đội Kiểm lâm cơ động và phòng chống cháy chữa cháy rừng số 1 (Sao Mai); các Đồn Biên phòng: 703, 715; Đội trinh sát ngoại biên (Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh); Đảng ủy, chính quyền và nhân dân xã Ia Dal; Trạm kiểm soát Biên phòng Sê San 715; Trạm Biên phòng Hồ Đá và Trạm kiểm soát liên ngành đường bộ cầu mới Sê San 4..

Tại các đơn vị đến thăm, chúc tết, đồng chí Tô Văn Tám đã quan tâm thăm hỏi sức khỏe cán bộ, chiến sĩ, công chức và người lao động; đồng thời, thông tin một số kết quả nổi bật tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2014 và kế hoạch triển khai công tác năm 2015.

Đồng chí Tô Văn Tám đề nghị các đơn vị và xã Ia Dal quan tâm tổ chức cấp phát quà của Chủ tịch nước, của tỉnh đến các đối tượng chính sách, hộ nghèo trước ngày 13/2 theo chỉ đạo của Tỉnh ủy; tổ chức đón tết cho nhân dân, chiến sĩ đầy đủ, đầm ấm và đảm bảo an toàn; tăng cường cảnh giác, tuân thủ nghiêm việc tuần tra, trực chiến, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội tại địa phương.

PV

Chuyên mục khác