Lãnh đạo tỉnh thăm chùa Bác Ái và chùa Huệ Chiếu nhân dịp Đại lễ Phật đản năm 2023

26/05/2023 06:18

Chiều 25/5, đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do đồng chí Dương Văn Trang- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dẫn đầu đến thăm, chúc mừng chùa Bác Ái và chùa Huệ Chiếu (thành phố Kon Tum) nhân dịp Đại lễ Phật đản-Phật lịch 2567, dương lịch năm 2023.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm chùa Huệ Chiếu. Ảnh: TVP

 

 Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm chùa Bác Ái. Ảnh: TVP

 

Cùng đi có các đồng chí: Nguyễn Thế Hải- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Y Ngọc- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Công an tỉnh và Sở Nội vụ.

Tại các nơi đến thăm, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và các vị chức sắc, phật tử trong thời gian qua. Đồng thời gửi lời chúc mừng đến toàn thể các chức sắc, chức việc, tín đồ phật tử trên địa bàn tỉnh đón mùa Phật đản-Phật lịch 2567, dương lịch năm 2023 sức khỏe, an vui, đoàn kết, công tác phật sự thành tựu viên mãn trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.  

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang mong muốn, trong thời gian tới, các chức sắc, tăng ni, phật tử tỉnh nhà tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phát huy truyền thống sống “tốt đời, đẹp đạo”, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, góp phần xây dựng tỉnh Kon Tum ngày càng ấm no, hạnh phúc, ổn định và phát triển bền vững.

Thay mặt các chức sắc, tăng ni, phật tử trong tỉnh, Hòa thượng Thích Quảng Xả - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam tỉnh thường xuyên quan tâm và tạo điều kiện tốt nhất cho các hoạt động phật sự trên địa bàn. Đồng thời, khẳng định, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh luôn đồng hành cùng chính quyền và nhân dân trong tỉnh tham gia xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu mạnh.

Trần Văn Phúc

Chuyên mục khác