Lãnh đạo thành phố thăm, chúc Tết các đơn vị vũ trang, y tế trên địa bàn

27/01/2022 13:20

Ngày 26/1, Đoàn công tác của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố do đồng chí Nguyễn Đức Tuy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 tại các đơn vị : Sư Đoàn 10 - Quân Đoàn 3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Công an thành phố; Trung tâm Y tế thành phố; cơ sở cách ly tập trung của thành phố tại Trường Chuyên Nguyễn Tất Thành; 2 Trạm Y tế lưu động tại phường Thống Nhất.

Tại những nơi tới thăm, thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Kon Tum, đồng chí Nguyễn Đức Tuy - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND tặng quà và chúc các đồng chí đang công tác tại các đơn vị và gia đình năm mới an khang, thịnh vượng, dồi dào sức khỏe, vui Xuân đón Tết an lành, hạnh phúc.

Thăm, chúc Tết Sư Đoàn 10 - Quân Đoàn 3. Ảnh: PN

 

Thăm, chúc Tết Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Ảnh: PN

 

Đồng chí Bí thư Thành ủy Nguyễn Đức Tuy ghi nhận, biểu dương những đóng góp tích cực của lực lượng vũ trang Sư Đoàn 10, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, hỗ trợ thành phố xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, toàn diện, đảm bảo yêu cầu trong tình hình mới. Đồng chí Bí thư Thành ủy mong muốn Sư đoàn 10, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp với thành phố Kon Tum để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2022, đặc biệt là công tác diễn tập cấp thành phố.

Thăm, chúc Tết Công an thành phố. Ảnh: PN

 

Tại Trụ sở Công an thành phố, đồng chí Bí thư Thành ủy Nguyễn Đức Tuy ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được của công an thành phố trong việc thực hiện nhiệm vụ kép vừa đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn vừa là một trong những lực lượng nòng cốt trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị cán bộ, chiến sĩ công an thành phố tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm, truyền thống ngành Công an “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Thăm, chúc Tết Trung tâm Y tế thành phố. Ảnh: PN

 

Tại Trung tâm Y tế thành phố, đồng chí Bí thư Thành ủy Nguyễn Đức Tuy biểu dương, ghi nhận sự nỗ lực của các y, bác sỹ Trung tâm Y tế thành phố đã triển khai kịp thời, hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19, đi đầu trên mọi mặt trận phòng chống dịch; đóng góp tích cực vào thành công chung trong phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố Kon Tum. Trước tình hình diễn biến dịch Covid-19 trên địa bàn vẫn còn phức tạp, đồng chí Bí thư Thành ủy Nguyễn Đức Tuy đề nghị Trung tâm Y tế tiếp tục thực hiện tốt công tác diều tra, truy vết khi có ca F0, thực hiện điều trị F0; đẩy mạnh tuyên truyền người dân thích ứng an toàn, linh hoạt trong tình hình mới, không để người dân có tâm lý hoang mang, lo sợ.

Thăm, chúc Tết cơ sở cách ly tập trung của thành phố tại Trường Chuyên Nguyễn Tất Thành. Ảnh: PN

 

Đến thăm cán bộ, chiến sĩ và nhân viên y tế tại cơ sở cách ly tập trung của thành phố tại Trường Chuyên Nguyễn Tất Thành và 2 Trạm Y tế lưu động tại phường Thống Nhất, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thanh Mân đánh giá cao kết quả đạt được của cán bộ, chiến sĩ và nhân viên y tế, từng bước khắc phục hạn chế, khó khăn ban đầu để thực hiện tốt nhiệm vụ cách ly tập trung công dân theo quy định, việc tổ chức cách ly được công dân đồng tình, đánh giá, phản hồi rất tốt về chất lượng, đảm bảo an toàn, an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm. Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các lực lượng tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ cách ly tập trung công dân, các trạm y tế lưu động tích cực hỗ trợ, theo dõi sức khỏe, điều trị Covid-19 cho F0 tại nhà.

Phan Nghĩa

Chuyên mục khác