Kon Tum - Sa La Van: Siết chặt tình hữu nghị và tăng cường hợp tác để cùng phát triển

09/08/2016 11:14

Sáng 9/8, tại trụ sở UBND tỉnh Kon Tum đã diễn ra Hội đàm cấp cao hai tỉnh Kon Tum (Việt Nam) và Sa La Van (Lào) về tăng cường hợp tác cùng phát triển.

Đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Kon Tum (Việt Nam) do đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn.

Đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Sa La Van (Lào) do ngài Sỉ Su Văn Vông Chom Sỉ - Ủy viên Trung ương Đảng nhân dân cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng làm trưởng đoàn.

Phát biểu tại buổi hội đàm, đồng chí Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh: Trong thời gian qua, mặc dù 2 tỉnh không có đường biên giới chung, nhưng trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị, mối quan hệ giữa Kon Tum - Sa La Van luôn được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân 2 tỉnh vun đắp, phát triển. Hai tỉnh có nhiều điểm tương đồng về điều kiện tự nhiên, tài nguyên khoáng sản, đất  đai, thổ nhưỡng và hành lang giao thông thuận lợi có thể hỗ trợ nhau cùng hợp tác phát triển trên các lĩnh vực mà mỗi bên quan tâm. Vì vậy, tại buổi hội đàm này, trên tinh thần hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, đề nghị các sở, ngành hai tỉnh trao đổi, thảo luận đề xuất các nội dung hợp tác thiết thực trên cơ sở Bản ghi nhớ giữa hai tỉnh đã ký; đồng thời cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế, xã hội, tạo thuận lợi để cộng đồng doanh nghiệp có điều kiện giao lưu, đầu tư khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh và nguồn lực sẵn có của mỗi tỉnh...

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng tặng quà lưu niệm lãnh đạo tỉnh Sa La Van
Ngài Sỉ Su Văn Vông Chom Sỉ tặng quà lưu niệm lãnh đạo tỉnh Kon Tum
Đồng chí Nguyễn Văn Hoà - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà lưu niệm lãnh đạo tỉnh bạn

 

Tại buổi hội đàm, hai bên đã thông tin tình hình kinh tế - xã hội và tiềm năng, thế mạnh phát triển của hai tỉnh; đánh giá kết quả hợp tác giữa hai tỉnh thời gian qua và đưa ra định hướng nội dung hợp tác trong thời gian đến...

Lãnh đạo 2 tỉnh chụp ảnh lưu niệm

 

Trên cơ sở triển khai bản ghi nhớ thiết lập mối quan hệ hữu nghị chính thức đã ký tháng 4/2016 giữa lãnh đạo hai tỉnh Kon Tum và Sa La Van, tại buổi hội đàm, lãnh đạo cấp cao hai tỉnh tiếp tục thảo luận, thống nhất tăng cường hợp tác phát triển về các lĩnh vực thương mại, du lịch, phát triển nguồn nhân lực và hỗ trợ nhau đẩy mạnh ứng dụng KHKT vào sản xuất...

Lãnh đạo hai tỉnh cũng thống nhất tăng cường hơn nữa hoạt động trao đổi đoàn, cung cấp thông tin cho nhau về những vấn đề cùng quan tâm trong bối cảnh thị trường chung ASEAN, hợp tác khu vực CLV và hợp tác tiểu vùng Mê Kông mở rộng (GMS)...

Văn Phương

Chuyên mục khác