Kiểm soát, cách ly điều trị kịp thời 13 trường hợp mắc Covid-19

07/11/2021 18:41

Theo Thông báo số 5739/TB-BCĐ (chiều 7/11/2021) của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, tỉnh ta tiếp tục ghi nhận thêm 13 trường hợp mắc Covid-19 trên địa bàn. Tất cả các trường hợp này đều được kiểm soát, cách ly điều trị kịp thời.

6 trường hợp mắc Covid-19 (bệnh nhân thứ 296, 297, 298, 299, 300, 301) gồm: A.K, sinh năm 1998, giới tính nam; Y.P, sinh năm 1991, giới tính nữ; N.T.X, sinh năm 1957, giới tính nữ; A.H, sinh năm 2014, giới tính nam; Y.Pl, sinh năm 1986, giới tính nữ và Y.C, sinh năm 1960, giới tính nữ, cùng ở xã Đăk Năng (thành phố Kon Tum) từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Kon Tum tự phát vào ngày 31/10/2021. Ngay sau khi đến Chốt 1- Sao Mai (thành phố Kon Tum), các công dân này được đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2; ngày 5/11/2021, có kết quả dương tính (+) với SARS-CoV-2. Hiện 6 bệnh nhân này đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum).

Trường hợp thứ 302 là A.C, sinh năm 2003, giới tính nam, ở xã Ngọc Bay (thành phố Kon Tum) từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Kon Tum tự phát vào ngày 26/10/2021, được đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm với SARS- CoV-2 theo quy định. Ngày 6/11/2021, A.C được lấy mẫu với SARS-CoV-2 lần 4, có kết quả dương tính (+) với SARS-CoV-2, hiện được cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi (thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi).

2 ca mắc Covid -19 thứ 303 và 304 là D.Q.P, sinh năm 1997, giới tính nam và N.N.D, sinh năm 1980, giới tính nam, cùng ở xã Bình Định Nam (huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) là F1 (đi cùng xe) của bệnh nhân mắc Covid-19 thứ 289 (có mã số của bệnh nhân là 948.135 được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 tại Chốt 1- Sao Mai vào ngày 3/11/2021). Ngày 3/11/2021, các công dân này được đưa đi cách ly tập trung, đến ngày 6/11/2021, các công dân này có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2, hiện đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum.

Trường hợp thứ 305 là Y.H, sinh năm 2004, giới tính nữ, ở xã Sa Bình (huyện Sa Thầy), từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Kon Tum tự phát vào ngày 15/10/2021, được đưa đi cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn huyện Sa Thầy. Từ ngày 15- 28/10/2021, Y.H thực hiện cách ly tập trung theo quy định. Ngày 29/10/2021, Y.H được trở về địa phương để theo dõi sức khỏe tại Khu tập trung kiểm soát dịch của xã Sa Bình. Ngày 5/11/2021, Y.H được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS- CoV-2 lần 2, có kết quả dương tính (+) với SARS-CoV-2, được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã Chiến số 1 tỉnh Kon Tum.

Trường hợp thứ 306 là A.Tr, sinh năm 1998, giớí tính nam, ở xã Đăk La (huyện Đăk Hà). Ngày 30/10/2021, A.Tr di chuyển từ tỉnh Gia Lai về tỉnh Kon Tum. Ngay sau khi đến Chốt 1- Sao Mai (thành phố Kon Tum) A.Tr được các lực lượng chức năng cho về địa phương để thực hiện cách ly tại Khu tập trung kiểm soát dịch tại xã Đăk La. Ngày 6/11/2021, A.Tr được lấy mẫu với SARS-CoV-2, có kết quả dương tính (+) với SARS-CoV-2. Hiện A.Tr đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà (thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà).

2 trường hợp mắc Covid-19 còn lại (thứ 307, 308) là T.T.D, sinh năm 1993, giới tính nam và  H.V.D, sinh năm 1989, giới tính nam, cùng ở xã Trung Giã (huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội), từ Thành phố Hà Nội đi Thành phố Hồ Chí Minh. Khoảng 5 giờ ngày 6/11/2021, các công dân này di chuyển đến địa bàn tỉnh Kon Tum qua Chốt 2- đèo Lo Xo ( huyện Đăk Glei). Tại đây, các công dân này có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR, được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei (thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei).

Ngoài ra, tỉnh ta cũng vừa ghi nhận thêm 3 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 lần 1 và 2 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 lần 2. Cả 5 trường hợp này đều kiểm soát và cách ly, điều trị kịp thời.

Như vậy, tính đến 6 giờ ngày 7/11/2021, tỉnh Kon Tum ghi nhận 308 trường hợp mắc Covid-19, trong đó có 284 ca phát hiện tại các cơ sở, các nơi cách ly và 24 ca phát hiện tại cộng đồng (trong đó, có 1 ca phát hiện trong vùng cách ly y tế, 7 ca phát hiện tại cơ sở cách ly tập trung).

Thùy Hương

Chuyên mục khác