Khánh thành Đền tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Trường Sơn

27/07/2017 18:11

Nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, chiều 27/7, UBND tỉnh phối hợp với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam tổ chức khánh thành Đền tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Trường Sơn tại huyện Ngọc Hồi.

Dự lễ khánh thành có các đồng chí: Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên dự khuyết Trunng ương Đảng, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam; Trần Bình Trọng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; Nguyễn Thế Hải - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Thị Nga - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Tấn Phong - Tổng Biên tập Báo Sài Gòn giải phóng, Trưởng Ban tổ chức Chương trình Nghĩa tình Trường Sơn; lãnh đạo Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam; lãnh đạo huyện Ngọc Hồi; các Hòa thượng, Đại đức trong Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh và đông đảo cựu chiến binh, phật tử trong tỉnh và huyện Ngọc Hồi.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng cùng lãnh đạo tỉnh dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

 

Phát huy đạo lý truyền thống của dân tộc, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam đã triển nhiều khai hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tri ân những cống hiến to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Từ tháng 6/2014, bằng nguồn vốn chương trình an sinh xã hội, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam khởi công xây dựng công trình Đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Trường Sơn, trên khuôn viên rộng 0,5ha gần cột mốc ba biên Việt Nam - Lào - Campuchia, gồm các hạng mục: Đền tưởng niệm, tháp chuông + Đại hồng chung và các hạng mục hạ tầng…, với tổng mức đầu tư 15 tỷ đồng.

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Thị Nga - Phó chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn tình cảm cán bộ, công nhân viên Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam dành cho Kon Tum bằng các chương trình an sinh xã hội. UBND tỉnh Kon Tum sẽ chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh sử dụng và khai thác hiệu quả các công trình; động viên các gia đình được Ngân hàng TMCP Công thương hỗ trợ sử dụng hiệu quả nguồn vốn, vươn lên thoát nghèo. Với công trình Đền tưởng niệm này, tỉnh và huyện Ngọc Hồi thường xuyên quan tâm, gìn giữ để công trình lịch sử văn hóa này là điểm đến của đồng bào trong tỉnh và du khách thập phương khi tìm về mảnh đất Ngọc Hồi một thời oanh liệt, kiên cường trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Tin, ảnh: LS

Chuyên mục khác