Khai mạc Ngày hội giao lưu các nhà báo trẻ, thanh niên, sinh viên Việt Nam - Campuchia năm 2019 tại Tây Ninh

06/11/2019 08:03

Tối 5/11, tại Trung tâm thương mại và giải trí Cà Na huyện Hòa Thành (tỉnh Tây Ninh), Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức khai mạc Ngày hội giao lưu các nhà báo trẻ, thanh niên, sinh viên các tỉnh biên giới Việt Nam - Campuchia năm 2019.

 

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc trong Lễ khai mạc. Ảnh: TT

 

Ngày hội giao lưu các nhà báo trẻ, thanh niên, sinh viên các tỉnh biên giới Việt Nam - Campuchia năm 2019 diễn ra trong 4 ngày (5 - 8/11/2019) tại tỉnh Tây Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh. Tham gia Ngày hội có gần 200 nhà báo trẻ, thanh niên, sinh viên các tỉnh của 2 nước giáp biên giới Việt Nam - Campuchia; tỉnh Kon Tum có 5 đại biểu tham dự.

Dự Lễ khai mạc có các đồng chí: Đoàn Công Huynh - Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại (Bộ Thông tin và Truyền thông), Trưởng Ban tổ chức Ngày hội; Nguyễn Hải Minh - Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam và đại diện lãnh đạo tỉnh Tây Tinh.

Về phía Vương quốc Campuchia, có bà Sroy Socheat - Tổng cục trưởng Tổng cục Thanh niên (Bộ Giáo dục, Thanh niên và thể thao); ông Chhai Sophol - Phó Quốc vụ khanh (Bộ Thông tin).

Phát biểu tại Lễ khai mạc, đồng chí Nguyễn Hải Minh nhấn mạnh: Cách đây 52 năm, Việt Nam và Campuchia đã thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Đây là thành quả của tình hữu nghị, truyền thống giữa Việt Nam - Campuchia. Đồng chí bày tỏ niềm tự hào về lịch sử đấu tranh cách mạng kiên cường của hai dân tộc, về tình hữu nghị bền chặt, sắt son giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Campuchia, về mối quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”.

Tại Lễ khai mạc, bà Sroy Socheat cho rằng, Ngày hội giao lưu này có ý nghĩa rất đặc biệt đối với thanh niên của hai nước Việt Nam - Campuchia, giúp thế hệ trẻ cùng nhau trao đổi kinh nghiệm trên tinh thần hữu nghị, hợp tác tốt đẹp trên các lĩnh vực.

Ngày hội là dịp để các nhà báo trẻ, thanh niên, sinh viên các tỉnh biên giới Việt Nam - Campuchia tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, chia sẻ kinh nghiệm công tác về đoàn kết tập hợp thanh niên, nghiệp vụ truyền thông, báo chí; qua đó, giúp thanh niên hai nước thêm hiểu biết nhau, đoàn kết, hợp tác chặt chẽ hơn. Đồng thời qua Ngày hội, đại biểu thanh niên hai nước hiểu thêm về đất nước, văn hóa và con người của mỗi quốc gia.

Trồng cây xanh hữu nghị tại Khu di tích kháng chiến lịch sử thành phố Tây Ninh. Ảnh: TT

 

Theo chương trình của Ngày hội, tại Tây Ninh, các nhà báo trẻ, thanh niên, sinh viên các tỉnh giáp biên giới Việt Nam - Campuchia tham gia các hoạt động có ý nghĩa như: Trồng cây lưu niệm, khánh thành khu vui chơi cho trẻ em, tham quan Khu di tích lịch sử văn hóa-danh thắng và du lịch núi Bà Đen, tham quan mô hình kinh tế tiêu biểu của tỉnh Tây Ninh. Sau đó, đoàn sẽ tham gia các hoạt động diễn ra ở Thành phố Hồ Chí Minh gồm tham quan Dinh Thống Nhất và Công viên phần mềm Quang Trung, dự Tọa đàm về Vai trò của truyền thông trong công tác tăng cường tình hữu nghị giữa thanh niên hai nước...

Tặng quà lưu niệm các đồng chí lãnh đạo. Ảnh: TT

 

Cắt băng khánh thành khu vui chơi cho trẻ em. Ảnh: TT

 

Trước đó, chiều 5/11, các đại biểu đã tiến hành trồng 52 cây xanh hữu nghị tại Khu di tích kháng chiến lịch sử thành phố Tây Ninh (xã Bình Minh, thành phố Tây Ninh) thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó của thế hệ trẻ trong việc duy trì và thúc đẩy mối quan hệ bền vững lâu dài, hợp tác toàn diện giữa 2 nước Việt Nam - Campuchia; dự lễ khánh thành khu vui chơi cho trẻ em tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Học tập cộng đồng xã Bình Minh, thành phố Tây Ninh.

 Tất Thành

 

 

 

 

Chuyên mục khác