Khai mạc Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2019

23/10/2019 13:13

Sáng 23/10, tại Trường Chính trị tỉnh, Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2019 đã khai mạc.
Văn nghệ chào mừng hội thi. Ảnh: MT

 

Đến dự có đồng chí Lê Thị Kim Đơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2019; 25 thí sinh đến từ các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Hội thi sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 23-25/10. Tham gia hội thi, các thí sinh thuyết trình đề tài và trả lời câu hỏi liên quan phần thuyết trình về một số nội dung như: Công tác triển khai thực hiện chương trình, nghị quyết của các cấp ủy Đảng; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, công tác phát triển đảng viên, đấu tranh phòng chống “diễn biến hòa bình”; phòng chống các quan điểm sai trái trên mạng xã hội và internet; xây dựng nông thôn mới; phát huy vai trò công tác mặt trận và các đoàn thể trong tình hình mới; xây dựng sản phẩm đặc trưng các xã, thị trấn…

Tặng Cờ lưu niệm cho các thí sinh dự thi. Ảnh: MT

 

Phát biểu khai mạc, đồng chí Lê Thị Kim Đơn đã nêu rõ mục đích hội thi là góp phần thiết thực đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, đáp ứng yêu cầu hiện nay của đội ngũ báo cáo viên của tỉnh. Mặt khác còn là cơ hội để các thí sinh giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng thuyết trình và nắm bắt, xử lý thông tin chính xác, kịp thời trong tình hình mới. Đồng chí yêu cầu Ban tổ chức và Ban giám khảo hội thi làm việc nghiêm túc, khách quan, trung thực, công bằng để đánh giá đúng năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ của từng thí sinh; bên cạnh đó, cần động viên, khuyến khích sự sáng tạo, linh hoạt và uyển chuyển giúp báo cáo viên tham gia tích cực và hoàn thành tốt nhiệm vụ mà đơn vị, tổ chức cơ sở đảng phân công tham dự hội thi này…

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức dự kiến sẽ trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và các giải Khuyến khích đối với các thí sinh hoàn thành tốt phần thi cá nhân.

Mai Trâm

 

Chuyên mục khác