Huyện Sa Thầy tuyên dương điển hình tiên tiến lần thứ V

04/07/2020 09:46

Chiều 3/7, UBND huyện Sa Thầy tổ chức Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến lần thứ V, giai đoạn 2020 - 2025. Gần 200 đại biểu điển hình tiên tiến tại các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị về dự Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: TN

 

Trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện Sa Thầy có bước phát triển rõ nét về bề rộng và chiều sâu, tác động mạnh mẽ đến việc hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Nhiều phong trào thi đua có sức lan tỏa mạnh mẽ như “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; phong trào thi đua thực hiện kế hoạch Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực… Nổi bật là phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới với nhiều việc làm cụ thể như “Thắp sáng đường quê”, hiến đất làm đường, phát triển kinh tế vườn... Đến nay, toàn huyện đã có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, các xã còn lại đạt từ 10 tiêu chí trở lên.

Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” đã lồng ghép, vận động trên 130 tỷ đồng đầu tư hỗ trợ hộ nghèo phát triển kinh tế, nâng cao đời sống; gần 120 hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà ở từ Quỹ vì người nghèo. Nhờ vậy, trong 5 năm qua, có hơn 2.700 hộ thoát nghèo.

Phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, huyện đã thu hút 9 dự án đầu tư với tổng mức đăng ký gần 2.700 tỷ đồng, hiện có 6 dự án hoàn thành đưa vào vận hành khai thác.

 Tốc độ tăng trưởng kinh tế duy trì hằng năm đạt mức khá, bình quân trong 5 năm qua đạt hơn 13,5%; thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 40 triệu đồng/năm. Chất lượng dạy và học ngày càng được nâng lên, tỷ lệ học sinh khá, giỏi chiếm gần 36%, đến nay có 12/37 trường đạt chuẩn quốc gia. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được đảm bảo. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc được quan tâm; tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội ổn định, quốc phòng an ninh được giữ vững. Hệ thống chính trị từ huyện xuống cơ sở được củng cố, kiện toàn, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Từ phong trào thi đua đã xuất hiện ngày càng nhiều mô hình thi đua tiêu biểu như ông A Blong - Bí thư Chi bộ thôn Lung Leng, xã Sa Bình tích cực vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; ông Bùi Văn Quyển, thôn 1, thị trấn đi đầu trong việc xây dựng mô hình nông nghiệp sạch theo tiêu chuẩn OCOP; ông Đỗ Duy Tịnh, thôn Đăk Tang, xã Rờ Kơi ngoài việc tự lực vươn lên làm giàu, ông còn tích cực hỗ trợ hộ khác vươn lên trong phát triển kinh tế.

Hội nghị đã trao Bằng khen của UBND tỉnh, Giấy khen của UBND huyện Sa Thầy cho 47 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020.

Trang Nhung

 

 

                                     

                                     

Chuyên mục khác