Hợp tác giữa Kon Tum với các tỉnh Nam Lào: Vun đắp cho tình hữu nghị đoàn kết đặc biệt bền chặt hơn

05/09/2017 06:19

​Tiếp nối truyền thống đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, tỉnh Kon Tum đã và đang tích cực hợp tác toàn diện trên tất cả các lĩnh vực với các tỉnh Nam Lào. Sự hợp tác ấy vừa để cùng nhau phát triển, vừa để vun đắp cho tình hữu nghị ngày càng bền chặt…

Trong những năm qua, tỉnh Kon Tum luôn hợp tác chặt chẽ với các tỉnh Nam Lào là Chămpasắc, Sa La Van, Sê Kông và Attapư. Việc hợp tác ấy không chỉ thông qua những chuyến thăm, trao đổi đoàn qua lại giữa tỉnh Kon Tum với các tỉnh Nam Lào và ngược lại, mà còn hợp tác qua việc lãnh đạo tỉnh Kon Tum và các tỉnh Nam Lào đã ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác toàn diện phát triển kinh tế, xã hội giữa các tỉnh với nhau.

Cụ thể hóa sự hợp tác ấy, các đơn vị, sở ngành của Kon Tum và các tỉnh Nam Lào đã tích cực triển khai, đạt được những kết quả tích cực trên nhiều mặt.

Lãnh đạo hai tỉnh Kon Tum và Sê Kông hội đàm. Ảnh: V.P

 

Đơn cử như với tỉnh Chămpasắc, tỉnh Kon Tum đã có sự hợp tác từ nhiều năm trước trong việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam chiến đấu hy sinh tại Lào về nước và thăm hỏi, trao đổi đoàn nhân các ngày lễ lớn, ngày tết của mỗi nước.

Từ tháng 12/2016, tỉnh Kon Tum và Chămpasắc đã chính thức ký kết bản ghi nhớ về hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa hai tỉnh. Ngoài hoạt động trao đổi đoàn cấp cao được duy trì thường xuyên, hai tỉnh còn tạo điều kiện cho các sở ngành chuyên môn phối hợp triển khai các nội dung đã ký kết, tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích các doanh nghiệp của hai bên nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư hoặc liên doanh, liên kết; xúc tiến hình thành các tuyến điểm du lịch giữa Kon Tum với Chămpasắc để đưa vào kế hoạch hợp tác phát triển du lịch trong hành lang kinh tế Đông - Tây thông qua cặp cửa khẩu quốc tế Bờ Y - Phu Cưa. Hai tỉnh đã cử các doanh nghiệp tham gia hội chợ thương mại do mỗi bên tổ chức.

Tỉnh Chămpasắc đã tích cực ủng hộ tỉnh Kon Tum trong việc kết nối hành lang kinh tế qua 8 tỉnh từ miền Trung Việt Nam đến Đông Bắc Thái Lan qua Cửa khẩu quốc tế Bờ Y và Cửa khẩu quốc tế Văn Tau.

Tỉnh Kon Tum đã đào tạo 2 học viên của tỉnh Chămpasắc (niên khóa 2011-2014) trình độ đại học chuyên ngành Ngân hàng tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum. Hiện nay, tỉnh Kon Tum hỗ trợ toàn phần đào tạo 5 sinh viên của tỉnh Chămpasắc, niên khóa 2017-2022 tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum.

Tỉnh Chămpasắc đã hỗ trợ 2 suất học tiếng Lào cho cán bộ Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, khóa học 2015-2016. Đặc biệt, tỉnh Chămpasắc đã giúp tỉnh Kon Tum tổ chức tìm kiếm, quy tập và hồi hương 182 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất Lào đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ngọc Hồi...

Với tỉnh Sa La Van, từ năm 2011 đến nay, tỉnh Kon Tum đã cử hàng chục đoàn với hàng trăm lượt cán bộ, công chức sang thăm, làm việc, chúc tết tỉnh Sa La Van và ngược lại. Hai bên cũng thường xuyên gửi thư chúc mừng nhân những ngày lễ quan trọng của hai tỉnh, hai nước Việt Nam - Lào.

Tuy hai tỉnh không có chung đường biên giới, nhưng triển vọng hợp tác giữa hai tỉnh là rất lớn, vì vậy, tháng 4/2016, 2 tỉnh đã chính thức ký biên bản  ghi nhớ thiết lập mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh nhằm chủ động, tăng cường thúc đẩy hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển.

Tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ tỉnh Sa La Van công trình an sinh xã hội trị giá 1 tỷ đồng; hỗ trợ toàn phần đào tạo niên khóa 2015-2020 cho 5 sinh viên của Sa La Van tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum.

Ngoài ra, hai bên hỗ trợ, giới thiệu và cung cấp thông tin về các doanh nghiệp của mỗi tỉnh để hợp tác đầu tư khai thác tiềm năng, thế mạnh của nhau; hỗ trợ và tạo điều kiện trong việc quảng bá, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch và giới thiệu sản phẩm tại các hội chợ, triển lãm do mỗi bên tổ chức…

Hai tỉnh đã và đang tiếp tục hợp tác, hỗ trợ về kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn, nhất là việc trồng, chăm sóc, nâng cao năng suất và chất lượng cây cao su, cà phê... gắn với chuyển giao công nghệ chế biến nông lâm sản, kêu gọi, thu hút đầu tư sản xuất nông nghiệp chất lượng cao...

Đối với tỉnh Sê Kông, tháng 8/2014, hai tỉnh đã ký kết bản ghi nhớ về hợp tác phát triển kinh tế - xã hội và phối hợp bảo vệ an ninh biên giới. Từ đó, ngoài hoạt động trao đổi đoàn cấp cao, hai tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích các hoạt động trao đổi đoàn giữa các cơ quan, đơn vị chuyên môn liên quan nhằm thúc đẩy triển khai các nội dung hợp tác theo bản ghi nhớ đã ký kết.

Hai tỉnh đã tổ chức kết nghĩa giữa các cụm bản, đồn Biên phòng giữa hai bên trên khu vực biên giới, giữa thôn Đăk Book (xã Đăk Blô), thôn Đăk Ung (xã Đăk Nhoong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum) với bản Đăk Ba, bản Brông Nọi, cụm bản Đăk Ba (huyện Đăk Chưng, Sê Kông); Đồn Biên phòng Sông Thanh (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum) với Đại đội Biên phòng 532 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sê Kông).

Hai tỉnh đã phối hợp hiệu quả trong công tác nắm tình hình, thường xuyên thông báo cho nhau tình hình an ninh trật tự của mỗi tỉnh. Đặc biệt, hai tỉnh đã phối hợp chặt chẽ trong công tác tuần tra, kiểm tra, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả hoạt động vi phạm pháp luật, bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ vững và ổn định tình hình an ninh chính trị khu vực biên giới; phối hợp trong tăng dày, tôn tạo mốc giới Việt Nam - Lào, đoạn biên giới qua hai tỉnh hoàn thành theo kế hoạch.

Đồng thời, hai tỉnh đã và đang phối hợp triển khai công tác song phương điều tra, khảo sát về người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong khu vực biên giới Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

Tỉnh Sê Kông đã giúp tỉnh Kon Tum tổ chức tìm kiếm, quy tập và hồi hương 232 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ngọc Hồi.

Tỉnh Kon Tum hỗ trợ toàn phần đào tạo 10 sinh viên tỉnh Sê Kông (niên khóa 2015-2020 có 5 sinh viên, niên khóa 2017-2022 có 5 sinh viên) học tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum…

Đặc biệt, với tỉnh Attapư - tỉnh có chung cửa khẩu Bờ Y- Phu Cưa nên mối quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh thường xuyên hơn. Hai tỉnh thường xuyên duy trì các đoàn cấp cao sang thăm, chúc tết, dự các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn, các sự kiện của hai nước, hai tỉnh và các hoạt động trao đổi đoàn giữa các cơ quan chuyên môn, các huyện biên giới trong việc trao đổi kinh nghiệm công tác...

Hai tỉnh đã tổ chức kết nghĩa giữa các cụm bản, xã, đồn Biên phòng giữa hai bên trên khu vực biên giới, đồng thời chủ động triển khai nội dung hợp tác trong khu vực tam giác phát triển CLV; trao đổi kinh nghiệm trong công tác phòng, chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân tại khu vực biên giới, phối hợp triển khai kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu; kiểm soát và ngăn chặn các hoạt động khai thác, buôn bán, vận chuyển trái phép lâm sản ở khu vực biên giới…

Hai tỉnh cũng tích cực phối hợp trong việc tuyên truyền cho cư dân biên giới của mỗi bên nghiêm túc thực hiện các hiệp định, quy chế biên giới. Đặc biệt, hai tỉnh cũng thường xuyên trao đổi thông tin, thông báo cho nhau tình hình an ninh trật tự của mỗi tỉnh, mỗi nước, nhất là về âm mưu phá hoại tình đoàn kết hữu nghị truyền thống Việt Nam – Lào; cùng nhau phối hợp tuần tra, kiểm tra, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả hoạt động vi phạm pháp luật, bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ vững và ổn định tình hình an ninh khu vực biên giới…

Tỉnh Attapư đã giúp tỉnh Kon Tum tổ chức tìm kiếm, quy tập và hồi hương 457 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào đưa về nước.

Ngoài ra, hai tỉnh còn hợp tác, trao đổi, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, đào tạo học tiếng nói của hai nước cho cán bộ, nhân dân 2 tỉnh. Tỉnh Kon Tum hỗ trợ cho tỉnh Attapư gần 10 tỷ đồng xây dựng công trình an sinh xã hội, trường học…  

Mới đây, nhân Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum - Nguyễn Văn Hùng và đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Kon Tum đã sang thăm, làm việc với các tỉnh Nam Lào. Chuyến thăm của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum không chỉ để đánh giá lại việc hợp tác giữa Kon Tum với các tỉnh Nam Lào mà còn bàn bạc, thống nhất cùng nhau đẩy mạnh hơn nữa việc hợp tác toàn diện giữa các tỉnh để cùng nhau phát triển, vun đắp cho quan hệ truyền thống hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào ngày càng bền chặt hơn…

Văn Phương

Chuyên mục khác