Hội thảo về bảo vệ và phát triển các DTTS dưới 10 nghìn người

23/07/2019 06:56

Ngày 22/7, Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội thảo tham vấn ý kiến địa phương về dự thảo Đề án “Bảo vệ và phát triển các DTTS dưới 10 nghìn người theo hướng đảm bảo sự phát triển đồng đều, bình đẳng giữa các dân tộc giai đoạn 2020 - 2030”.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TT

 

Tham dự Hội thảo có đồng chí Nguyễn Hữu Tháp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Ủy ban Dân tộc và lãnh đạo một số sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh.

Hội thảo tập trung thảo luận những kết quả đã đạt được và những mục tiêu, giải pháp chủ yếu nhằm bảo vệ và phát triển các DTTS rất ít người.

Theo kết quả số liệu điều tra dân số năm 2015, trên địa bàn cả nước có 16 dân tộc có số dân dưới 10 nghìn người, với tổng số 9.610 hộ, 46.270 khẩu, sinh sống tại 370 thôn, làng trên 12 tỉnh. Những năm qua, kinh tế vùng đồng bào DTTS rất ít người có tốc độ tăng trưởng khá: Vùng miền núi phía Bắc đạt hơn 10%, miền Trung 12%, Tây Nguyên 12,5%. Tổng diện tích trồng lúa nước ở 370 thôn hơn 1.300ha, diện tích nương rẫy 6.000ha, tuy nhiên chất lượng đất canh tác còn thấp, phần lớn là đất núi đá, độ dốc cao, bạc màu; số hộ thiếu đất sản suất cần hỗ trợ là 54.193 hộ, hiện nay một số tỉnh không còn đủ quỹ đất để hỗ trợ sản xuất cho đồng bào; thu nhập bình quân tháng khoảng 1,19 triệu đồng/người, chỉ bằng 42,5% so với mức 2,8 triệu đồng của cả nước; tỷ lệ hộ nghèo là 23,1%, cao hơn 3,3 lần so với mức chung của cả nước là 7,0%.

Tại Kon Tum, có 2 DTTS dưới 10 nghìn người đang sinh sống là Brâu và Rơ Măm. Trong đó, đồng bào Brâu sống tập trung tại làng Đăk Mế, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, hiện có 161 hộ với 525 nhân khẩu; tính đến năm 2019 có 5,59% hộ nghèo, 6,83% hộ cận nghèo; đa số các hộ đều sống định canh, định cư. Đồng bào Rơ Măm tập trung sống tại làng Le, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy; hiện nay có 149 hộ với 507 khẩu; tỷ lệ hộ nghèo chiếm 30,7%, hộ cận nghèo 36,36%.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã có nhiều tham luận, ý kiến bàn giải pháp triển khai Đề án “Bảo vệ và phát triển các DTTS dưới 10 nghìn người theo hướng đảm bảo sự phát triển đồng đều, bình đẳng giữa các dân tộc giai đoạn 2020 - 2030”. Trong đó, nhiều ý kiến cho rằng giải pháp cơ bản là đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức, các mô hình tuyên truyền, giáo dục về dân số và hoạt động dịch vụ dân số thích hợp với đồng bào DTTS rất ít người; hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo sự phát triển đồng đều và bình đẳng giữa các dân tộc...

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Hữu Tháp cám ơn Ủy ban Dân tộc đã quan tâm, hỗ trợ tỉnh Kon Tum trong việc triển khai chính sách dân tộc nói chung và chính sách đối với 2 dân tộc Brâu và Rơ Măm nói riêng. Trong thời gian tới, đồng chí mong muốn Ủy ban Dân tộc tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để tỉnh Kon Tum thực hiện tốt hơn nữa các chính sách dân tộc; hỗ trợ và tạo điều kiện để phát triển kinh tế-xã hội vùng có đông đồng bào DTTS. Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị các đại biểu nâng cao trách nhiệm nghiên cứu thực trạng, nhu cầu và đề xuất chính sách phù hợp nhằm phát triển kinh tế - xã hội đối với 2 dân tộc Brâu và Rơ Măm, đảm bảo sự phát triển đồng đều và bình đẳng giữa các dân tộc…

Tất Thành

 

   

 

Chuyên mục khác