Hội thảo khoa học và triển khai nghiên cứu tư vấn chính sách nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công

11/07/2019 13:21

Sáng 11/7, UBND tỉnh phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học và triển khai nghiên cứu tư vấn chính sách nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công.
Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: ĐN

 

Tham dự Hội thảo có các đồng chí: Trần Thị Nga - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; PGS.TS Lê Quốc Lý - Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; đại diện Thường trực HĐND tỉnh; Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; đại diện Chương trình phát triển Liên Hiệp quốc tại Việt Nam (UNDP); lãnh đạo các huyện, thành phố; các sở, ban, ngành.

Hội thảo được nghe báo cáo chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI 2018) của tỉnh do đại diện UNDP trình bày; báo cáo tham luận về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý nhà nước, xây dựng kiến trúc chính quyền điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh; báo cáo tham luận về thực trạng môi trường và tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước về môi trường, công tác cải thiện chất lượng môi trường trên địa bàn tỉnh; báo cáo tham luận về công tác nâng cao chất lượng đào tạo tại các trường công lập trên địa bàn tỉnh, công tác khảo sát, đo lường mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ công lập; báo cáo tham luận về cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh; báo cáo tham luận về kết quả nổi bật về cải cách hành chính tại địa phương, những hạn chế, nguyên nhân và phương hướng khắc phục…

Từ năm 2017, Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nhằm cải thiện, nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công và chỉ số cải cách hành chính tỉnh năm 2018. Kết quả chỉ số PAPI 2018 vừa được Chương trình Liên hiệp quốc công bố cho thấy, vào năm 2018 tỉnh ta đã tiếp tục được cải thiện so với năm 2017 và các năm trước đó. Chỉ số PAPI tăng liên tục qua các năm và hiện xếp thứ 42/63 tỉnh, thành phố. Đánh giá tác động của cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh đến người dân, tổ chức và doanh nghiệp năm 2018 có sự cải thiện nổi bật và hiện xếp thứ 28/63 tỉnh, thành trong cả nước (năm 2017 chỉ xếp thứ 63/63 tỉnh, thành phố).

Đây là những kết quả xứng đáng với những nỗ lực của các cấp, các ngành thời gian qua trong cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính, cải cách trong thu hút đầu tư…

Tuy nhiên, với điều kiện kinh tế- xã hội còn nhiều khó khăn, nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế- xã hội nói chung và lĩnh vực quản lý hành chính công nói riêng còn nhiều hạn chế, dẫn đến sự chuyển biến trong hiệu quả quản lý hành chính công trên địa bàn tỉnh chưa thật sự rõ nét và chưa tạo được sự lan tỏa.

Việc tổ chức Hội thảo này chính là nhằm nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công của tỉnh trong thời gian tới.

Phát biểu bế mạc Hội thảo, đồng chí Trần Thị Nga đề nghị người đứng đầu các cơ quan chuyên môn nghiêm túc tiếp thu toàn bộ các khuyến nghị của các chuyên gia và các ý kiến đóng góp của các đại biểu tại Hội thảo để phục vụ công tác tham mưu thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được giao. Đồng thời, giao Sở Nội vụ tổng hợp các ý kiến tại Hội thảo và trên cơ sở báo cáo tư vấn chính sách của Đoàn nghiên cứu sau khi kết thúc quá trình khảo sát, kịp thời tham mưu UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo triển khai các biện pháp, giải pháp nhằm nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với các dịch vụ công nói chung và nâng cao chỉ số PAPI của tỉnh nói riêng trong thời gian tới.

Đức Nhuận

Chuyên mục khác