Hội nghị trực tuyến về Kỳ thi THPT Quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2019

14/05/2019 14:41

Sáng 14/5, Bộ GD&ĐT tổ chức Hội nghị trực tuyến về Kỳ thi THPT Quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2019.
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh. Ảnh: HT

 

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Hữu Tháp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện các sở, ban, ngành.

Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 có 2 điểm mới: quy định rõ nội dung đề thi nằm trong chương trình THPT, chủ yếu là chương trình lớp 12; tăng tỷ lệ kết quả thi trong xét công nhận tốt nghiệp THPT (70% điểm trung bình các bài thi THPT Quốc gia dùng để xét tốt nghiệp THPT, 30% điểm trung bình cả năm lớp 12 của thí sinh).

Để đảm bảo tính nghiêm túc, công bằng, kết quả có độ tin cậy, Kỳ thi thực hiện một số điều chỉnh về tổ chức và kỹ thuật trong tất cả các khâu tổ chức thi: phát huy vai trò của các trường đại học, cao đẳng trong tổ chức thi; quy định chặt chẽ về sắp xếp phòng thi; quy định rõ cách thức và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác in sao, vận chuyển đề thi đảm bảo tuyệt đối bảo mật, an toàn; các điểm thi thực hiện nghiêm túc việc bốc thăm phân công cán bộ coi thi; Bộ GD&ĐT trực tiếp chỉ đạo tổ chức chấm bài thi trắc nghiệm, giao nhiệm vụ cho các trường Đại học chủ trì, đặt camera giám sát phòng chấm thi 24/24; công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát được tăng cường; phân tích, đánh giá các chỉ số thống kê kết quả của các hội đồng thi và của cả nước…

Tại tỉnh Kon Tum, năm nay có 4.326 thí sinh đăng ký dự thi tại 12 điểm thi. Sở GD&ĐT đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất đảm bảo cho kỳ thi diễn ra được an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Theo đó, Sở GD&ĐT phối hợp với Công an tỉnh xây dựng phương án bảo vệ đề thi; trang bị hệ thống camera giám sát tại các phòng chứa tủ đựng đề thi, bài thi tại các điểm thi, các ban chấm thi trong các ngày thi và trong suốt quá trình chấm thi…

Đối với công tác chấm thi, Sở GD&ĐT đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất cho công tác xử lý bài thi trắc nghiệm theo đúng quy định của Bộ. Phòng chấm thi, phòng bảo quản bài thi đảm bảo an toàn, chắc chắn, đảm bảo tách biệt với các hoạt động khác; trang thiết bị, máy tính được trang bị đầy đủ, hoạt động tốt.

Ngoài ra, Sở GD&ĐT tập trung phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, các tổ chức xã hội có các hoạt động, phương án hỗ trợ thí sinh và người thân trong việc đi lại, ăn ở trước và trong thời gian thi; tăng cường công tác vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ, giúp đỡ các thí sinh là con em DTTS, các gia đình chính sách, hộ nghèo, vùng sâu, vùng xa, không để học sinh nào phải bỏ thi vì quá khó khăn về các điều kiện kinh tế, điều kiện đi lại…

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT - Phùng Xuân Nhạ đề nghị các Hội đồng thi tại các địa phương tuyệt đối không chủ quan trong tất cả các công tác chuẩn bị cho kỳ thi; đặc biệt, khâu kiểm tra, thanh tra phải thật sự chặt chẽ, theo đúng quy trình, bám vào quy chế, tránh sai sót, lỗ hổng. Ngoài ra, đồng chí mong muốn các Sở GD&ĐT thực hiện tốt công tác truyền thông, tư vấn tâm lý để phụ huynh, học sinh yên tâm; quyết tâm thực hiện kỳ thi nhẹ nhàng, an toàn, khách quan, nghiêm túc, tạo niềm tin cho xã hội.

H.T

 

Chuyên mục khác