Hội nghị trực tuyến tổng kết Chương trình hành động vì trẻ em

12/01/2021 15:19

Sáng 12/1, Ban Chỉ đạo chương trình hành động vì trẻ em tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết Chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn 2013- 2020; triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2025.
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: HT

 

Trong giai đoạn 2013-2020, Công tác chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng cho trẻ em đạt chỉ tiêu đề ra. Tỷ lệ trẻ em sinh ra nhẹ cân giảm từ 5,8% xuống 4%; tỷ suất tử vong trẻ dưới 05 tuổi giảm từ 62,6%o xuống 56%o; trẻ dưới 01 tuổi tử vong giảm từ 40%o xuống 35,5%o; trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng cân nặng giảm từ 26,1% còn 20,2%; trẻ suy dinh dưỡng chiều cao giảm từ 40,8% xuống 33,2%; trẻ dưới 01 tuổi được tiêm chủng tăng từ 83,1% lên 97%. Đến nay, 100%  xã, phường, thị trấn đạt chất lượng phổ cập tiểu học, trung học cơ sở; 100% xã đạt phổ cập mầm non cho trẻ em 5 tuổi; tỷ lệ điểm vui chơi cho trẻ em tăng từ 84 điểm lên 145 điểm...

Các mô hình có liên quan đến bảo vệ trẻ em được xây dựng và duy trì hoạt động ngày càng có chất lượng, hiệu quả. Toàn tỉnh có 51 xã, phường đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em; duy trì hoạt động của 42 mô hình bảo vệ trẻ em tại cộng đồng; thành lập mới 21 mô hình Câu lạc bộ Quyền tham gia của trẻ em; mỗi năm có 2.371 trẻ em mồ côi và khuyết tật được hưởng chế độ bảo trợ xã hội hàng tháng; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ngày càng được quan tâm; sự phối hợp giữa các tổ chức, cá nhân trong quy trình bảo vệ, can thiệp và trợ giúp trẻ em hoạt động ngày càng đồng bộ, hiệu quả. Công tác truyền thông được tăng cường, qua đó nâng cao nhận thức của gia đình, cộng đồng và xã hội về công tác bảo vệ trẻ em; huy động nhiều hơn các nguồn lực trong xã hội, hỗ trợ thực hiện các mục tiêu vì trẻ em.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí A Kang – Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo khẳng định, trên cơ sở những kết quả đạt được, thời gian tới, Ban Chỉ đạo chương trình hành động vì trẻ em tỉnh tập trung tăng cường các chỉ tiêu cơ bản về bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Đồng thời, chú trọng đáp ứng các nhu cầu và quyền cơ bản của trẻ, tập trung đảm bảo môi trường an toàn, lành mạnh để trẻ em được phát triển toàn diện; thực hiện hiệu quả các mô hình bảo vệ trẻ em, hệ thống bảo vệ trẻ em tại cộng đồng; từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của trẻ em, nhất là trẻ em ở vùng sâu, vùng xa, vùng DTTS; ngăn ngừa, đẩy lùi các nguy cơ gây tổn hại trẻ em. Phấn đấu đến năm 2025 đạt được một số chỉ tiêu cơ ban như giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi: với thể nhẹ cân giảm dưới 17%, thể thấp còi xuống dưới 32%; tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vacxin đạt trên 97%; nâng tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sạch lên 95%; duy trì trên 99% tỷ lệ trẻ em 5 tuổi đi học mẫu giáo và trẻ em 6 tuổi vào lớp 1; tăng số lượng điểm vui chơi giải trí lên 145 điểm, nâng tỷ lệ trẻ em tham gia hoạt động tại các điểm vui chơi toàn tỉnh đạt 80%; đảm bảo hàng năm có hơn 20.000 trẻ em có hoàn cảnh  đặc biệt và có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt được can thiệp, trợ giúp.

Hoàng Thanh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Chuyên mục khác