Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận năm 2020

31/12/2020 15:08

Sáng 31/12, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác dân vận năm 2020 và nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ban, ngành.

Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hữu Tháp – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, ngành.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Kon Tum. Ảnh: HT

 

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, công tác dân vận luôn đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm, tăng cường công tác phối hợp trong hệ thống chính trị; tạo sự đồng thuận, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được đẩy mạnh gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đem lại hiệu quả và ý nghĩa thiết thực trên tất cả các lĩnh vực. Công tác dân vận đối với đồng bào DTTS, đồng bào có tôn giáo, đồng bào Việt Nam ở nước ngoài được quan tâm. Đội ngũ cán bộ, người có uy tín ở vùng đồng bào DTTS, đồng bào có đạo, các hội, đoàn thể người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng phát huy hiệu quả. Công tác đối ngoại nhân dân và phối hợp công tác dân vận ở vùng biên giới được chú trọng, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, hợp tác cùng phát triển với nhân dân các nước láng giềng…

Tại tỉnh ta, phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã lan tỏa rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực, ở các địa phương, đơn vị, mang lại hiệu quả thiết thực. Trong đó, nhiều mô hình tiêu biểu, như “Đội sản xuất kết nghĩa với các thôn, làng giúp nhân dân phát triển kinh tế”, “Tổ liên kết giúp nhau phát triển kinh tế”, “Phụ nữ giúp nhau xóa hộ đói, giảm hộ nghèo”, “Tiếng kẻng an ninh”, “Cổng an ninh thôn, xóm”… đã góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về kinh tế - xã hội, tăng cường nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của công tác dân vận trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng năm 2020. Đồng chí mong muốn năm 2021, công tác dân vận tiếp tục phát huy vai trò quan trọng, góp phần khơi dậy mạnh mẽ nội lực, ý chí, sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, truyền thống yêu nước của nhân dân trên tất cả các lĩnh vực.

Đồng chí đề nghị, thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức Đảng, ngành Dân vận tiếp tục triển khai hiệu quả công tác dân vận theo hướng đổi mới thiết thực gắn với đời sống của các tầng lớp nhân dân; lấy sự hài lòng, tín nhiệm của nhân dân làm tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng tổ chức bộ máy dân vận.

Đồng chí nhấn mạnh, cán bộ làm công tác dân vận cần tin dân, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân; cán bộ quản lý, lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải có trách nhiệm nêu gương, nắm được tâm tư, nguyện vọng và dư luận xã hội trong nhân dân một cách khoa học, thực chất để kịp thời giải quyết các vấn đề bức xúc liên quan trực tiếp đến lợi ích của nhân dân. Người làm công tác dân vận phải thực lòng, làm từ trong trái tim với tinh thần phục vụ nhân dân. Có như vậy mới tạo sự đồng thuận, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, với chế độ…

Hoài Tiến

Chuyên mục khác