Hội nghị triển khai các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông

16/10/2019 20:48

Chiều 16/10, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 9 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch quý IV/2019. Đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia chủ trì hội nghị.

 

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh. Ảnh: VP

 

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có đồng chí Nguyễn Hữu Tháp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh.

Theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trong 9 tháng đầu năm, các bộ, ngành, đoàn thể chính trị- xã hội và các địa phương tích cực vào cuộc, triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp bảo đảm an toàn giao thông nên tình hình trật tự an toàn giao thông (TTATGT) có những chuyển biến tích cực; tai nạn giao thông (TNGT) giảm cả 3 tiêu chí, trong đó, số người chết do TNGT giảm sâu nhất trong nhiều năm.

Trong 9 tháng, toàn quốc xảy ra 12.675 vụ tai nạn giao thông, làm chết 5.659 người, bị thương 9.619 người; so với cùng kỳ năm 2018 giảm 567 vụ (giảm 4,28%), giảm 353 người chết (giảm 5,87%) và giảm 700 người bị thương (giảm 6,78%). Có 45 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có số người chết do TNGT giảm so với cùng kỳ năm 2018, trong đó 22 địa phương giảm trên 10% số người chết.

Tuy nhiên, dù giảm cả 3 tiêu chí nhưng tình hình TTATGT vẫn diễn biến phức tạp, còn xảy ra một số vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận xã hội, nhất là tai nạn liên quan đến xe chở khách, xe tải nặng, xe mô tô, tai nạn do lái xe vi phạm nồng độ cồn, sử dụng ma túy gây...

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, phân tích những nguyên nhân phổ biến gây ra tai nạn giao thông và kiến nghị giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm TTATGT 3 tháng cuối năm 2019.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trương Hòa Bình ghi nhận sự nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương, các lực lượng chức năng đã triển khai nhiều giải pháp hữu hiệu nhằm góp phần giảm TNGT cả 3 tiêu chí.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác bảo đảm TTATGT; đồng thời yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp để kéo giảm người chết do TNGT gây ra; có giải pháp hạn chế các vụ TNGT nghiêm trọng, đặc biệt là các vụ tai nạn liên quan tới xe khách, xe đầu kéo, xe tải. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cần tăng cường hơn nữa công tác tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT và các nhóm đối tượng có nguy cơ gây TNGT cao; mở các đợt ra quân cao điểm bảo đảm TTATGT vào các tháng cuối năm, trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2020.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tiếp tục đôn đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch năm ATGT 2019; tổ chức các đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết số 12 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; xây dựng kế hoạch Năm ATGT 2020 với chủ đề "Đã uống rượu, bia - không lái xe". Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng Đề án tuyên truyền vận động nhân dân phòng, chống tác hại của rượu, bia, thực hiện “đã uống rượu, bia không lái xe” giai đoạn 2019-2021. Các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương và địa phương tăng cường thời lượng tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia...

Văn Phương

 

 

Chuyên mục khác