Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 10

29/09/2021 13:57

Sáng 29/8, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 10. Tham dự Hội nghị có đồng chí Phan Xuân Thủy – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng hơn 43.500 đại biểu tại hơn 1700 điểm cầu trên toàn quốc.
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh. Ảnh: HT

 

Tại điểm cầu tỉnh Kon Tum, có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, báo cáo viên Trung ương tại tỉnh; hơn 1.000 đại biểu là báo cáo viên cấp huyện, tỉnh tham gia tại 32 điểm cầu huyện, thành phố.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân thông tin chuyên đề: Đường Hồ Chí Minh trên biển - hiện thân của ý chí và khát vọng hòa bình, thống nhất Tổ quốc. Chuyên đề đã thông tin về những ý nghĩa to lớn của đường Hồ Chí Minh trên biển. Đường Hồ Chí Minh trên biển là tuyến đường vận tải quân sự do Hải quân nhân dân Việt Nam và Quân giải phóng miền Nam Việt Nam thực hiện bí mật trên biển Đông, được thành lập ngày 23/10/1961, trong chiến tranh Việt Nam để vận chuyển vũ khí từ miền Bắc Việt Nam vào chi viện cho Quân Giải phóng miền Nam. Đường Hồ Chí Minh trên biển thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần hết sức quan trọng, to lớn làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975.

Đồng thời thông tin chuyên đề về tình hình biển Đông thời gian từ năm 2020 đến nay và nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo hiện nay.

Đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy kết luận và định hướng một số công tác tuyên truyền. Đồng chí yêu cầu, trong thời gian đến, tập trung tuyên truyền sâu rộng nội dung, ý nghĩa  kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển; bối cảnh, ý nghĩa, nội dung quan trọng của Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII, bám sát các vấn đề thảo luận tại Hội nghị; làm nổi bật các giải pháp thực hiện các kế hoạch, phát triển kinh tế - xã hội, khắc phục khó khăn trước đại dịch; nhấn mạnh các hoạt động đối ngoại quan trọng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong thời gian qua; Kết luận 14 của Bộ Chính trị ngày 22/9 về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; Quy định số 32-QĐ/TW ngày 16/9/2021 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực; việc phát huy vai trò của các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng… trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực; công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới; các ngày lễ, kỉ niệm.

* Cùng sáng nay, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức khai trương ứng dụng “Thông tin tuyên giáo” trên điện thoại di động và ra mắt hình thức mới 3 bản tin: thông tin báo cáo viên, thông tin công tác tuyên giáo và thông tin sinh hoạt chi bộ. Tham dự có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; lãnh đạo các cơ quan thông tấn báo chí.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, đây là sự kiện đánh dấu mốc quan trọng của Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo nói riêng và của Ban Tuyên giáo Trung ương nói chung trong công tác tuyên truyền miệng và các hoạt động báo cáo viên.

Ứng dụng đi vào hoạt động sẽ là một kênh cung cấp thông tin hữu ích, giúp đội ngũ cán bộ tuyên giáo, báo cáo viên, tuyên truyền viên dễ dàng tiếp cận thông tin mọi lúc mọi nơi. Đồng thời, có cơ sở và tài liệu quan trọng để xây dựng tài liệu tuyên truyền định hướng hàng tháng cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo, báo cáo viên, tuyên truyền viên, phục vụ công tác tuyên truyền. Qua đó, góp phần quan trọng trong việc tiếp nhận thông tin, nâng cao nhận thức, sự đồng thuận của nhân dân, đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu cần bám sát tôn chỉ, mục đích, đổi mới hơn nữa nội dung, hình thức cung cấp thông tin, trên cơ sở đó cung cấp kịp thời thông tin chính thống, có định hướng và các chuyên đề nghiên cứu sâu phục vụ hiệu quả cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trên cả nước. Đồng chí yêu cầu cần phối hợp chặt chẽ, nắm bắt, trao đổi, chia sẻ thông tin phục vụ ngày càng tốt hơn công tác truyền miệng. Trên cơ sở đánh giá hiệu quả ứng dụng thông tin tuyên giáo, tiến tới xây dựng Trang Thông tin Tuyên giáo điện tử để mở rộng biên độ, rút ngắn thời gian cung cấp thông tin, phục vụ đông đảo đội ngũ báo cáo viên các cấp và tuyên truyền viên cơ sở… 

Hoài Tiến

 

Chuyên mục khác