Hội nghị Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh lần thứ 10

30/12/2020 17:19

Sáng 30/12, Hội LHPN tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 10, khóa XIII nhằm đánh giá công tác hội năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: HT

 

Năm 2020, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động, nâng cao kiến thức, năng lực cho cán bộ, hội viên, phụ nữ; hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường... Các cấp hội đã từng bước đổi mới, sáng tạo, chủ động kết nối các nguồn lực của cộng đồng, xã hội hóa trong triển khai hoạt động Hội và phong trào phụ nữ.

Trong năm, các cấp hội tích cực nhân rộng, thành lập mới được 22 mô hình phát triển kinh tế, giúp phụ nữ có cơ hội thoát nghèo bền vững; chủ động phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh hỗ trợ thành lập 2 mô hình sinh kế cho phụ nữ DTTS; phối hợp với Tổ chức CARE nhân rộng 2 mô hình nuôi bò sinh sản, mô hình trồng sâm dây…

Các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2021. Ảnh: HT

 

Phong trào phụ nữ khởi nghiệp, tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, an sinh xã hội... có nhiều khởi sắc, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Các cấp hội đã vận động, quyên góp 648 triệu đồng làm đường bê tông hóa, xây dựng 17 nhà vệ sinh cho hội viên phụ nữ nghèo; tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình "3 sạch" gắn với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Trong năm 2021, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh tập trung chỉ đạo tổ chức đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021- 2026; tiếp tục tổ chức thực hiện các giải pháp hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội phụ nữ tỉnh lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XII; chỉ đạo các cấp hội tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nắm bắt tình hình tư tưởng hội viên, phụ nữ và dư luận xã hội; tiếp tục thực hiện các giải pháp thu hút phụ nữ, tập hợp hội viên, chú trọng các địa bàn có tỷ lệ thu hút phụ nữ, phát triển hội viên thấp; nâng cao chất lượng hoạt động cơ sở hội.

Khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động hội. Ảnh: HT

 

Tại Hội nghị, Hội LHPN các huyện, thành phố và các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2021. Nhiều tập thể, cá nhân được  khen thưởng  vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động hội.

H.T

Chuyên mục khác