Hội đàm cấp cao Kon Tum (Việt Nam) và Chăm Pa Sắc (Lào): Tăng cường hợp tác phát triển

30/09/2016 11:51

Sáng 30/9, tại thành phố Kon Tum, đã diễn ra Hội đàm cấp cao giữa 2 tỉnh Kon Tum (Việt Nam) và Chăm Pa Sắc (Lào) về tăng cường sự hợp tác và phát triển.

Dự hội đàm, về phía tỉnh Kon Tum có các đồng chí: A Pớt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Tuy - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, địa phương.

Đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Chăm Pa Sắc (Lào) do ngài Ni-phon Viêng-pa-sợt - Phó Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức tỉnh Chămpasắc làm trưởng đoàn.

Quang cảnh buổi hội đàm
Đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Kon Tum dự hội đàm

 

Tại buổi hội đàm, hai bên đã thông tin tình hình phát triển kinh tế - xã hội, chính sách thu hút đầu tư, định hướng phát triển trong thời gian tới của mỗi tỉnh. Đồng thời, cùng nhau đánh giá kết quả hợp tác giữa tỉnh Kon Tum và tỉnh Chăm Pa Sắc thời gian qua; chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế, xã hội...

Đồng chí A Pớt tặng quà lưu niệm Đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Chăm Pa Sắc

 

Phát biểu tại buổi hội đàm, đồng chí A Pớt nhấn mạnh: Hai tỉnh chúng ta tuy không có chung đường biên giới, nhưng xét về điều kiện tự nhiên, tài nguyên khoáng sản, đất đai, thổ nhưỡng... có nhiều điểm tương đồng và hành lang giao thông thuận lợi có thể hỗ trợ nhau cùng hợp tác phát triển trên các lĩnh vực mà mỗi bên quan tâm. Triển vọng của mối quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh chúng ta là rất lớn, nhất là trong điều kiện cộng đồng kinh tế ASEAN đã được thành lập; khó khăn về giao thông kết nối sẽ được khắc phục qua việc các cơ quan chức năng của Chính phủ Việt Nam đang phối hợp với các cơ quan của Chính phủ Lào để đầu tư nâng cấp Quốc lộ 18B... tạo điều kiện thuận lợi cho hai bên tăng cường hợp tác chặt chẽ với nhau về mọi mặt.

Ngài Ni-phon Viêng-pa-sợt tặng quà lưu niệm đồng chí A Pớt
Lãnh đạo tỉnh Chăm Pa Sắc tặng quà lưu niệm đồng chí Nguyễn Đức Tuy
Hai đoàn chụp ảnh lưu niệm

 

Hai bên cũng thảo luận và thống nhất tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực, văn hóa, giáo dục, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ; hỗ trợ phát triển kinh tế, nông, lâm nghiệp, du lịch; tạo thuận lợi để cộng đồng doanh nghiệp có điều kiện giao lưu, đầu tư khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh và nguồn lực sẵn có của mỗi tỉnh… Hai bên thống nhất một số nội dung đưa vào biên bản ghi nhớ để lãnh đạo hai tỉnh ký kết trong thời gian tới, góp phần thiết thực vun đắp và thắt chặt mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Việt – Lào ngày càng bền chặt.

Tin ảnh: Văn Phương

Chuyên mục khác