HĐND tỉnh giám sát tại xã Kroong và Vinh Quang (thành phố Kon Tum)

16/05/2017 18:18

Ngày 16/5, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do đồng chí Kring Ba - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn tiến hành giám sát chuyên đề tại 2 xã Kroong và Vinh Quang (thành phố Kon Tum).

Tham gia đoàn có đồng chí Nguyễn Thế Hải - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh và đại diện một số sở, ban, ngành.

Tại các xã, Đoàn giám sát tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về giao chỉ tiêu sản xuất vụ đông xuân và Quyết định 1117/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành đề án chuyển đổi trồng lúa sang trồng cây hàng năm trên đất trồng lúa thiếu nước tưới vụ đông xuân; Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản liên quan về chính sách tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác; Quyết định 755/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo trên địa bàn.

* Tại xã Kroong, thực hiện vụ đông xuân năm 2016 - 2017, nhân dân xuống giống 55ha lúa, đạt 100% kế hoạch được giao; lúa sinh trưởng, phát triển bình thường. Riêng cây mì, diện tích chuyển đổi trên đất lúa bị hạn 63,1ha; đến tháng 2/2017, mưa lớn đã làm chết 56ha. Sau đó, các đơn vị chức năng tiếp tục hỗ trợ bà con trồng lại 56ha, đến nay cho sinh trưởng chiều cao cây 70 -100cm. Nhân dân đề xuất diện tích cây trồng này được để lại đủ thời gian thâm canh tới tháng 10, nhằm đảm bảo sản lượng cho thu hoạch.

Thực hiện Quyết định 755/QĐ-TTg, năm 2015 và 2016, địa bàn xã có 242 hộ được thụ hưởng gần 888 triệu đồng tiền hỗ trợ đất sản xuất, chuyển đổi ngành nghề, vay vốn phát triển kinh tế, hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán. Đồng thời, toàn xã có 756 lượt hộ chính sách được vay vốn phát triển kinh tế, tổng dư nợ gần 23,77 tỷ đồng với 11 chương trình tín dụng ưu đãi. Hiện tại, nguồn vốn vay phát huy hiệu quả tích cực, nợ quá hạn là 15 triệu đồng.

* Tại xã Vinh Quang, nhân dân thực hiện gieo trồng lúa vụ đông xuân 2016 - 2017 được 18ha đạt 100% chỉ tiêu đề ra. Diện tích lúa thiếu nước chuyển sang thâm canh cây mì là 45ha (đăng ký ban đầu là 72,5ha); cuối năm 2016 có 22ha bị chết úng do mưa trái mùa và sau đó được trồng dặm lại; tỷ lệ cây nảy mầm, phát triển đạt 90%. UBND xã nhận định, bước đầu cây mì phù hợp trên đất trồng chuyển đổi lúa thiếu nước. Tuy nhiên, giá cả thu mua mì hiện nay quá thấp, nhân dân rất lo lắng, chưa an tâm về đầu ra sản phẩm sau thu hoạch.

Đối với Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản liên quan khác, toàn xã triển khai thực hiện 9 chương trình tín dụng cho 645 hộ vay vốn, tổng dư nợ hơn 17 tỷ đồng, nợ quá hạn và nợ khoanh 90 triệu đồng.

Đoàn giám sát làm việc với xã Vinh Quang

 

Phát biểu tại các buổi làm việc với 2 địa phương trên, đồng chí Kring Ba đánh giá, công tác tuyên truyền, vận động bà con tham gia thực hiện kế hoạch, chỉ tiêu sản xuất vụ đông xuân và công tác khuyến nông chăm sóc cây mì chuyển đổi tương đối tích cực. Diện tích đã trồng, trồng dặm lại cho phát triển tốt, chính quyền tiếp tục vận động nhân dân chăm sóc đảm bảo năng suất. Đối với các khoản vay Ngân hàng Chính sách xã hội của đối tượng chính sách, UBND các xã quan tâm, chỉ đạo cán bộ phối hợp đơn vị chức năng rà soát, đánh giá hiện trạng, tiến hành các quy trình xử lý, thu hồi nợ xấu tốt hơn.

Tin, ảnh: Mai Trâm

Chuyên mục khác