HĐND 2 cấp tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9, khóa X

11/11/2014 15:51

Trong 2 ngày 10 - 11/11, HĐND tỉnh và HĐND thành phố Kon Tum tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9, khóa X trên địa bàn các xã, phường của thành phố Kon Tum.
Ảnh: MT 

 

Tại các buổi tiếp xúc, cử tri được thông tin tóm tắt nội dung các báo cáo, tờ trình đề án do UBND tỉnh, UBND thành phố trình tại kỳ họp; trả lời các kiến nghị cử tri trong đợt tiếp xúc sau kỳ họp...

* Ngày 11/11, tại UBND xã Kroong, đồng chí Kring Ba - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh, thành phố đã tiếp xúc cử tri địa phương.

Tại đây, cử tri kiến nghị: Năm 2013, xã có 2 làng Kroong Ktu và Kroong Klã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thuộc diện thôn đặc biệt khó khăn, theo đó 401 hộ nghèo ở đây được hưởng các chế độ chính sách theo quy định, nhưng đến nay bà con vẫn chưa được cấp thẻ BHYT; đường giao thông đi từ xã Ngọc Bay đến hết địa phận xã Kroong quanh co, có nhiều dốc và góc khuất cản trở tầm nhìn, gây nguy hiểm đối với các phương tiện, người tham gia giao thông, đề nghị tỉnh chỉ đạo đơn vị chức năng tăng cường cắm biển báo nguy hiểm, đầu tư điện chiếu sáng công lộ; đẩy nhanh tiến độ giải quyết các chế độ chính sách đối với quân nhân tham gia tiền khởi nghĩa trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ đến năm 1975; đề nghị đầu tư xây dựng hệ thống kênh, mương thoát nước vào mùa mưa lũ để không gây xói mòn và làm hư hỏng các tuyến đường liên thôn được đầu tư thời gian qua…

* Trước đó, ngày 10/11, tại UBND phường Quyết Thắng, Tổ đại biểu HĐND 2 cấp cũng đã tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri: Hệ thống dây điện mới được đầu tư treo trên cột điện quá nhiều gây nguy hiểm và mất mỹ quan đô thị cần được quy hoạch đồng bộ bằng hệ thống cáp ngầm đảm bảo an toàn, văn minh đô thị; giá xăng đã giảm nhiều lần, nhưng cước vận tải vẫn chưa giảm; ở các tuyến đường xung quanh Trung tâm thương mại, chợ đêm, người buôn bán còn vứt xả rác bừa bãi, gây ô nhiễm môi trường, đậu đỗ các phương tiện vận chuyển hàng hóa chưa đúng quy định về an toàn giao thông; tăng cường tuần tra, xử lý tình trạng thanh thiếu niên hư hỏng không tuân thủ Luật Giao thông, không đội mũ bảo hiểm và chở quá số người quy định; điều chỉnh Nhà tưởng niệm 81 liệt sĩ thành Nhà tưởng niệm 92 liệt sĩ; kiểm soát, xử lý đối với một số cơ sở sản xuất nghề truyền thống không thực hiện di dời về khu sản xuất làng nghề tập trung Hnor đúng quy định; các ngành chức năng thường xuyên kiểm tra tình hình tổ chức ăn bán trú cho học sinh ở các trường học trên địa bàn thành phố…  

Mai Trâm 

Chuyên mục khác