Giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cụm Tây Nguyên 6 tháng đầu năm 2020

02/07/2020 15:56

Ngày 2/7, tại thành phố Kon Tum, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cụm Tây Nguyên 6 tháng đầu năm 2020.
Quảng cảnh Hội nghị. Ảnh: TT

 

Chủ trì Hội nghị có đồng chí: Lê Quốc Phong - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Lê Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Kon Tum; Nguyễn Thanh Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; cán bộ, công chức Tỉnh đoàn các tỉnh Tây Nguyên.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Ngọc Tuấn ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà các cấp bộ Đoàn của tỉnh Kon Tum đã đạt được thời gian qua, qua đó khẳng định vai trò, vị trí của tổ chức Đoàn trong tham gia xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đồng chí mong muốn, Tỉnh đoàn các tỉnh Tây Nguyên tiếp tục đoàn kết, gắn bó, chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau, phấn đấu đưa công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của cụm ngày một phát triển.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung làm rõ, đánh giá những kết quả đã đạt được trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2020 Cụm Tây Nguyên.

Cụ thể, công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, đạo đức lối sống cho đoàn viên, thanh niên được các cấp bộ Đoàn trong Cụm tập trung triển khai có hiệu quả. Việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, của Đoàn được cụ thể, đi vào chiều sâu, đáp ứng nhu cầu của đoàn viên, thanh niên. Toàn Cụm có 100% cán bộ đoàn được học tập, quán triệt nghị quyết. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được diễn ra sôi nổi.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chia sẻ kịp thời và chính xác thông tin về tình hình dịch bệnh; đấu tranh, phản bác các thông tin không chính xác, gây hoang mang dư luận; phổ biến, nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người trong việc tự phòng, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của bản thân, cộng đồng.

Các hoạt động tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới được các cấp bộ Đoàn triển khai sâu rộng và sáng tạo. Trong 6 tháng đầu năm, toàn Cụm đã có 186.552 cây xanh được trồng mới; 22 công trình “Khu vui chơi cho thiếu nhi” được trao...

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong đề nghị, thời gian tới, các Tỉnh đoàn cụm Tây Nguyên tiếp tục tổ chức hiệu quả phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần trách nhiệm, tham gia đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp; nâng cao vai trò tổ chức cơ sở đoàn đối với công tác xây dựng Đảng, chính quyền, nhất là ở khu dân cư; chủ động  xây dựng nội dung dự thảo chuẩn bị cho các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong năm 2021.

Đồng chí nhấn mạnh, các Tỉnh đoàn trực thuộc cụm Tây Nguyên cần tiếp tục đôn đốc, hoàn thành chỉ tiêu công tác năm 2020; chủ động tham gia phòng chống dịch bệnh Covid-19, phục hồi kinh tế và hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp trong bối cảnh mới; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn; tăng cường phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm giữa các tổ chức Đoàn trong cụm.

Tất Thành

 

 

 

Chuyên mục khác