Ghi nhận 15 trường hợp mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh

01/12/2021 19:52

Tại Thông báo số 89, ban hành chiều 1/12, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh thông tin về 15 trường hợp mắc Covid-19 mới được ghi nhận trên địa bàn tỉnh.

Đó là, N.T.K.T, sinh năm 1990, giới tính nữ, ở thị trấn Đăk Hà (huyện Đăk Hà), từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Kon Tum ngày 23/11/2021. Khi đến Điểm khai báo y tế số 1- Sao Mai (thành phố Kon Tum), N.T.K.T được các lực lượng chức năng hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe, do về từ địa phương có cấp độ dịch 2- vùng vàng. Ngày 25/11/2021, N.T.K.T tự nguyện đi cách ly tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum, để chăm sóc cho con là bệnh nhân mắc Covid-19 thứ 381 (có mã số của bệnh nhân là 1.183.867) được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 25/11/2021. Ngày 30/11/2021, N.T.K.T được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 2, có kết quả dương tính (+) với SARS-CoV-2.

A.Q, sinh năm 2020, giới tính nam, ở thị trấn Đăk Hà (huyện Đăk Hà), từ tỉnh Bình Dương về tỉnh Kon Tum vào ngày 20/11/2021. Ngay sau khi đến Điểm khai báo y tế số 1- Sao Mai (thành phố Kon Tum), A.Q  được đưa đi cách ly tập trung, do về từ địa phương có cấp độ dịch 3- vùng cam. Ngày 24/11/2021, A.Q đi theo bố là bệnh nhân mắc Covid-19 thứ 378 ( có mã số của bệnh nhân là1.175.556) được phát hiện ngày 24/11/2021 vào cách ly tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum. Ngày 30/11/2021, A.Q được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 2, có kết quả dương tính (+) với SARS-CoV-2.

X.V.T, sinh năm 1987, giới tính nam, ở xã Đăk Kan (huyện Ngọc Hồi), từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Kon Tum vào ngày 20/11/2021. Khi đến Điểm khai báo y tế số 1- Sao Mai (thành phố Kon Tum), X.V.T đã được các lực lượng chức năng hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe, do về từ địa phương có cấp độ dịch 2- vùng vàng. Ngày 21/11/2021, X.V.T được đưa đi cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn huyện Ngọc Hồi, vì qua điều tra, truy vết phát hiện X.V.T có tiếp xúc gần với trường hợp mắc Covid-19 thứ 362, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 21/11/2021. Ngày 30/11/2021, X.V.T được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 3, có kết quả dương tính (+) với SARS-CoV-2.

K.T.H, sinh năm 1996, giới tính nữ, ở xã Đăk Xú (huyện Ngọc Hồi), từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Kon Tum ngày 20/11/2021. Khi đến Điểm khai báo y tế số 1 - Sao Mai (thành phố Kon Tum), K.T.H được các lực lượng chức năng hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe, do về từ địa phương có cấp độ dịch 2 - vùng vàng. Ngày 21/11/2021, K.T.H được đưa đi cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn huyện Ngọc Hồi, vì qua điều tra, truy vết phát hiện K.T.H có tiếp xúc gần với trường hợp mắc Covid-19 thứ 362, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 21/11/2021. Ngày 30/11/2021, K.T.H được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 3, có kết quả dương tính (+) với SARS-CoV-2.

L.Q.T, sinh năm 2015, giới tính nam, ở xã Đăk Xú (huyện Ngọc Hồi). Công dân này từ tỉnh Đăk Lăk về tỉnh Kon Tum ngày 20/11/2021. Tại Điểm khai báo y tế số 1- Sao Mai (thành phố Kon Tum), L.Q.T được các lực lượng chức năng hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe, do về từ địa phương có cấp độ dịch 2 - vùng vàng. Ngày 21/11/2021, L.Q.T được đưa đi cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn huyện Ngọc Hồi, vì qua điều tra, truy vết phát hiện L.Q.T có tiếp xúc gần với trường hợp mắc Covid-19 thứ 362, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 21/11/2021. Ngày 30/11/2021, L.Q.T được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 3, có kết quả dương tính (+) với SARS-CoV-2.

Y.N, sinh năm 1994, giới tính nữ, ở xã Đăk Nông (huyện Ngọc Hồi), từ tỉnh Đăk Lăk về tỉnh Kon Tum ngày 25/11/2021. Khi đến Điểm khai báo y tế số 1- Sao Mai (thành phố Kon Tum), Y.N được các lực lượng chức năng hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe,do về từ địa phương có cấp độ dịch 2- vùng vàng. Ngày 26/11/2021, Y.N được đưa đi cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn huyện Ngọc Hồi, do qua điều tra, truy vết phát hiện Y.N có tiếp xúc gần với trường hợp mắc Covid-19 thứ 385, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 26/11/2021. Ngày 30/11/2021, Y.N được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 2, có kết quả dương tính (+) với SARS-CoV-2.

Đ.V.H, sinh năm 1992, giới tính nam, ở xã Đăk Kan (huyện Ngọc Hồi). Công dân này từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Kon Tum ngày 28/11/2021. Tại Điểm khai báo y tế số 1 - Sao Mai, (thành phố Kon Tum), Đ.V.H được các lực lượng chức năng hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe, do về từ địa phương có cấp độ dịch 2 - vùng vàng. Ngay khi về đến địa phương, Đ.V.H đã đến Trạm Y tế xã Đăk Kan khai báo y tế và được lấy mẫu để xét nghiệm với 5 SARS-CoV-2, có kết quả dương tính (+) với SARS-CoV-2.

L.T.H.H, sinh năm 1998, giới tính nữ, ở thị trấn Plei Kần (huyện Ngọc Hồi), từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Kon Tum ngày 27/11/2021. Đến Điểm khai báo y tế số 1 - Sao Mai (thành phố Kon Tum), L.T.H.H đã được các lực lượng chức năng hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe, do về từ địa phương có cấp độ dịch 2 - vùng vàng. Ngày 29/11/2021, L.T.H.H đến Trạm Y tế thị trấn Plei Kần khai báo y tế và được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả dương tính (+) với SARS-CoV-2.

V.N.P.N, sinh năm 2009, giới tính nữ, ở xã Diên Bình (huyện Đăk Tô). Ngày 23/11/2021, công dân này từ tỉnh Đồng Nai về tỉnh Kon Tum và khi đến Điểm khai báo y tế số 1- Sao Mai (thành phố Kon Tum),V.N.P.N được các lực lượng chức năng hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe, do về từ địa phương có cấp độ dịch 2- vùng vàng. Ngày 30/11/2021, V.N.P.N được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả dương tính (+) với SARS-CoV-2.

V.N.N.P, sinh năm 2012, giới tính nữ, ở xã Diên Bình (huyện Đăk Tô)  từ tỉnh Đồng Nai về tỉnh Kon Tum 23/11/2021, V.N.N.P. Khi đến Điểm khai báo y tế số 1- Sao Mai (thành phố Kon Tum), V.N.N.P được các lực lượng chức năng hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe, do về từ địa phương có cấp độ dịch 2- vùng vàng. Ngày 30/11/2021, V.N.N.P được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả dương tính (+) với SARS-CoV-2.

N.B.N, sinh năm 2015, giới tính nữ, ở xã Đăk Ruồng (huyện Kon Rẫy). Ngày 26/11/2021, N.B.N từ tỉnh Bình Dương về tỉnh Kon Tum; đến Điểm khai báo y tế số 1- Sao Mai (thành phố Kon Tum) N.B.N được các lực lượng chức năng hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe, do về từ địa phương có cấp độ dịch 2 - vùng vàng. Ngày 30/11/2021, N.B.N được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả dương tính (+) với SARS-CoV-2.

N.B.L, sinh năm 2017, giới tính nam, ở xã Đăk Ruồng (huyện Kon Rẫy), từ tỉnh Bình Dương về tỉnh Kon Tum ngày 26/11/2021. Đến Điểm khai báo y tế số 1- Sao Mai (thành phố Kon Tum), N.B.L được các lực lượng chức năng hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe, do về từ địa phương có cấp độ dịch 2- vùng vàng. Ngày 30/11/2021, N.B.L được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả dương tính (+) với SARS-CoV-2.

Y.C, sinh năm 2002, giới tính nữ, ở xã Đăk Kôi (huyện Kon Rẫy). Ngày 22/11/2021, công dân này từ tỉnh Tây Ninh về tỉnh Kon Tum; đến Điểm khai báo y tế số 1 - Sao Mai (thành phố Kon Tum), Y.C được các lực lượng chức năng hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe, do về từ địa phương có cấp độ dịch 1 - vùng xanh. Ngày 30/11/2021, Y.C được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả dương tính (+) với SARS-CoV-2.

Y.N, sinh năm 2002, giới tính nữ,ở xã Đăk Kôi (huyện Kon Rẫy), từ tỉnh Tây Ninh về tỉnh Kon Tum ngày 25/11/2021. Khi đến Điểm khai báo y tế số 1 - Sao Mai (thành phố Kon Tum), Y.N được các lực lượng chức năng hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe, do về từ địa phương có cấp độ dịch 1- vùng xanh. Ngày 30/11/2021, Y.N được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả dương tính (+) với SARS-CoV-2.

Và trường hợp cuối cùng là Y.G, sinh năm 1988, giới tính nữ, ở xã Đoàn Kết (thành phố Kon Tum). Ngày 26/11/2021, Y.G từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Kon Tum; đến Điểm khai báo y tế số 1- Sao Mai (thành phố Kon Tum), Y.G đã được các lực lượng chức năng hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe, do về từ địa phương có cấp độ dịch 2 - vùng vàng. Ngày 30/11/2021, Y.G được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả dương tính (+) với SARS-CoV-2.

Ngoài ra, tỉnh ta cũng vừa ghi nhận thêm 5 trường hợp tái dương tính (+) với SARS-CoV-2.

Tất cả các bệnh nhân mắc Covid-19 này đều đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum) và các cơ sở điều trị Covid-19 khác trên địa bàn tỉnh.

Như vậy, tính đến 7 giờ ngày 1/12/2021, tỉnh Kon Tum ghi nhận 411 trường hợp mắc Covid-19, trong đó có 367 ca phát hiện tại các cơ sở, các nơi cách ly và 44 ca phát hiện tại cộng đồng.

Thùy Hương

Chuyên mục khác