Đồng chí Trần Thị Nga – Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra một số lĩnh vực văn hóa - xã hội tại thành phố Kon Tum

30/03/2017 17:59

Chiều 30/3, đồng chí Trần Thị Nga - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra thực trạng quản lý các công trình thờ cúng liệt sĩ, di tích lịch sử và tình hình cấp phát hỗ trợ gạo cứu đói trong dịp Tết Nguyên đán 2017 cho người nghèo ở thành phố Kon Tum.

Sau khi đi thăm, kiểm tra hiện trạng tại Di tích lịch sử văn hóa Đình Trung Lương, Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ phường Duy Tân và Nhà bia tưởng niệm 81 liệt sĩ phường Quyết Thắng, đoàn công tác đã làm việc với UBND thành phố Kon Tum.

Lãnh đạo UBND tỉnh thăm, kiểm tra thực trạng các công trình di tích, thờ cúng liệt sĩ ở thành phố Kon Tum

 

Trên địa bàn thành phố hiện có 3 nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ ở phường Duy Tân, Quyết Thắng và xã Kroong; có 6 di tích lịch sử cách mạng, lịch sử văn hóa, gồm: Ngục Kon Tum, Đình Trung Lương, Đình Lương Khế, Đình Võ Lâm, Căn cứ Trung Tín, Chùa Trung Khánh, Chùa Tổ đình Bác Ái.

UBND thành phố kiến nghị tỉnh về lâu dài xem xét hỗ trợ kinh phí sửa chữa, nâng cấp một số hạng mục công trình xuống cấp tại 9 công trình thờ cúng các liệt sĩ và di tích lịch sử. Mặt khác, bổ sung biên chế cho thành phố Kon Tum để thực hiện nhiệm vụ quản lý, tham mưu bảo tồn, phát huy các giá trị di tích lịch sử cách mạng, văn hóa trên địa bàn.

Cũng tại buổi làm việc, đại diện UBND thành phố báo cáo, dịp Tết Nguyên đán 2017, địa phương thực hiện cấp hơn 58,5 tấn gạo hỗ trợ cứu đói cho 978 hộ nghèo; tiếp nhận và chuyển quà tết 1,16 tỷ đồng cho 1.677 lượt hộ nghèo; huy động các nguồn lực khác tặng 6.843 suất quà đến đối tượng khó khăn, nghèo ở các xã, phường.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Thị Nga ghi nhận thành phố Kon Tum đã thực hiện tích cực công tác quản lý, chăm sóc và huy động nguồn lực duy tu, sửa chữa nhỏ đối với các công trình di tích, thờ cúng liệt sĩ ở địa phương. Đồng chí cũng yêu cầu các sở, ngành tỉnh tiếp thu, tổng hợp các kiến nghị của UBND thành phố về tu bổ, tôn tạo một số hạng mục của di tích lịch sử đang xuống cấp ở địa phương.

Đối với công tác chăm lo đời sống hộ nghèo, địa phương sớm rà soát, báo cáo số liệu hộ nghèo có nguy cơ thiếu đói giáp hạt đầu năm 2017, chuyển về Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh.

Tin, ảnh: Mai Trâm

Chuyên mục khác