Đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với các Hội chính trị, xã hội, nghề nghiệp tỉnh

03/03/2015 16:34

Ngày 3/3, đồng chí Nguyễn Văn Hùng – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND có buổi làm việc với lãnh đạo các Hội chính trị, xã hội, nghề nghiệp tỉnh. Dự buổi làm việc có đồng chí Lại Xuân Lâm – Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.
Đồng chí Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: M.T

 

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các hội, các đơn vị đã báo cáo một số kết quả nổi bật trong công tác triển khai thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ được giao: tổ chức kiện toàn và củng cố tổ chức bộ máy hoạt động đảm bảo đúng quy định; làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền và vận động hội viên thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước, góp phần cùng các cấp ủy đảng và chính quyền hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - chính trị, đảm bảo an sinh xã hội và giữ vững an ninh quốc phòng địa phương.     

Đại diện các hội có một số kiến nghị: Trụ sở hoạt động chung của 15 hội cấp tỉnh đã được xây dựng hơn 8 năm, nay đã xuống cấp cần được đầu tư sửa chữa. Mặt khác, các tổ chức hội có hoạt động độc lập, tuy nhiên biên chế cán bộ, CCVC và kinh phí được phân cấp chưa đảm bảo cho triển khai thực hiện nhiệm vụ. Các đơn vị còn phải tiết kiệm kinh phí để đóng góp chi thường xuyên công cộng (như điện, nước, công bảo vệ…). Các Hội chính trị - xã hội, nghề nghiệp tỉnh đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu bố trí cho một số hội lớn (về tổ chức) có trụ sở riêng; bố trí tăng kinh phí cấp hàng năm; bổ sung biên chế để đảm bảo hoạt động và giao một số dịch vụ công (do các ngành và các hội đề xuất) phù hợp có tăng thu, cải thiện đời sống cán bộ, CCVC từng cơ quan.

Đối với các nội dung kiến nghị, sở, ngành liên quan đã trả lời một số nội dung khó khăn về kinh phí, biên chế và có yêu cầu bổ sung văn bản đề xuất để tham mưu cho UBND tỉnh đối với những kiến nghị bức xúc, cần giải quyết sớm, nhưng phải tuân thủ đúng quy trình, quy định hiện hành và căn cứ vào tình hình nguồn ngân sách địa phương hiện có. 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Hùng ghi nhận những đóng góp của các tổ chức hội trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Những kiến nghị của các đơn vị là chính đáng, nhưng trong điều kiện khó khăn chung hiện nay của tỉnh, đề nghị được các đơn vị chia sẻ. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng yêu cầu đại diện các đơn vị chức năng tham dự buổi làm việc cần phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh rà soát, tổng hợp các kiến nghị, sớm tham mưu cho tỉnh các giải pháp, cơ chế hỗ trợ phù hợp, đúng quy định về biên chế, kinh phí hoạt động của các hội; giao một số sở, ngành nghiên cứu tham mưu sửa chữa trụ sở nhà chính, các công trình phụ trợ; đầu tư xây dựng độc lập một số hội lớn và dịch vụ công đối với các đơn vị có điều kiện…

Mai Trâm   

Chuyên mục khác