Đồng chí Lại Xuân Lâm – Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác triển khai nhiệm vụ năm học mới tại huyện Kon Rẫy

14/09/2016 05:34

Ngày 13/9, đồng chí Lại Xuân Lâm – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Sở GD&ĐT kiểm tra công tác triển khai nhiệm vụ năm học mới ở huyện Kon Rẫy.

Sau khi kiểm tra ở 6 trường: Tiểu học Đăk Tơ Lung, THCS Đăk Tơ Lung, PTDTNT huyện Kon Rẫy, THPT Chu Văn An, Tiểu học Lê Quý Đôn (xã Đăk Kôi) và Mầm non Ánh Dương (xã Đăk Ruồng), đồng chí Lại Xuân Lâm và các thành viên trong đoàn đã làm việc với UBND huyện Kon Rẫy nghe báo cáo đánh giá tình hình học sinh ra lớp, các khó khăn vướng mắc đầu năm học 2016 – 2017.

Qua báo cáo của các trường, tỷ lệ học sinh huy động ra lớp ngày khai giảng gần 100%; công tác huy động các nguồn lực quyên góp và thực hiện các chính sách hỗ trợ cho học sinh kịp thời, đảm bảo vở viết, sách giáo khoa, đồ dùng học tập, thụ hưởng chế độ bán trú (nếu có) đúng quy định.

Hiện tại, các trường học đang gặp một số khó khăn như: Địa bàn rộng nên học sinh ở cơ sở phân tán, tỷ lệ học sinh trên lớp thường đạt 17 - 25 em/lớp; việc duy trì sĩ số học sinh ra lớp chưa đạt cao theo yêu cầu đề ra, nhất là các điểm trường lẻ; vẫn còn thiếu giáo viên cục bộ ở các bộ môn.

Các trường học cũng đề xuất tỉnh, ngành quan tâm đầu tư cơ sở vật chất trường lớp học, trang thiết bị trong và ngoài lớp học, nhằm đáp ứng nhu cầu giáo dục, rèn luyện thể chất, kỹ năng sống cho học sinh.

Lãnh đạo tỉnh trò chuyện, động viên học sinh Trường THCS Đăk Tơ Lung. Ảnh: MT
Lãnh đạo tỉnh trò chuyện, động viên học sinh, giáo viên Trường TH Đăk Tơ Lung. Ảnh: MT
Đồng chí Lại Xuân Lâm tặng quà học sinh Trường TH Lê Quí Đôn, xã Đăk Kôi. Ảnh: MT
Đồng chí Lại Xuân Lâm thăm khu nội trú thuộc Trường PTDTND huyện Kon Rẫy. Ảnh: MT

 

Tại buổi làm việc với UBND huyện, đồng chí Lại Xuân Lâm và các thành viên đoàn kiểm tra được nghe báo cáo, toàn huyện có 29 trường học, trong đó 7 trường đạt chuẩn quốc gia. Năm học mới 2016 – 2017, địa phương đã huy động 7.921 học sinh ra lớp; tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên phục vụ giáo dục đào tạo 658 người. Hàng năm, địa phương dành 25%/tổng nguồn ngân sách địa bàn để đầu tư cho ngành GD&ĐT. Tuy nhiên, vẫn có một số trường học đã được xây dựng quá lâu, nhiều hạng mục cơ sở vật chất xuống cấp.

Lãnh đạo UBND huyện cũng kiến nghị tỉnh, Sở GD&ĐT quan tâm ưu tiên, sử dụng nguồn lực phân bổ hàng năm để sửa chữa, xây dựng mới hệ thống phòng học, phòng hiệu bộ, phòng chức năng. Các trường PTDTBT TH còn thiếu nhà ăn, bếp ăn, phòng ở và trang bị chăn giường cho học sinh bán trú.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lại Xuân Lâm ghi nhận những thành tích, nỗ lực của ngành GD&ĐT trên địa bàn. Thời gian đến, UBND huyện cần tập trung các giải pháp chỉ đạo duy trì sỹ số học sinh ra lớp đạt kế hoạch đề ra; các trường học quan tâm bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và phát triển đảng trong đội ngũ giáo viên; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thường xuyên theo dõi, thực hiện chăm sóc, giáo dục học sinh tốt hơn nữa; chú ý thực hiện công tác luân chuyển, tiếp nhận giáo viên, nhân viên đúng quy trình, quy định...   

Mai Trâm

Chuyên mục khác