Đoàn giám sát Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc với UBND tỉnh

22/03/2015 16:03

Ngày 20/3, Đoàn giám sát Ủy ban Thường vụ Quốc hội do đồng chí Nguyễn Kim Khoa- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh về kết quả thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về kết hợp phát triển kinh tế, xã hội gắn với quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.
Đồng chí Nguyễn Kim Khoa phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: VN

 

Dự buổi làm việc có đồng chí Y Mửi- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Đức Tuy- Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành…

Theo đánh giá, trong những năm qua, tỉnh Kon Tum đã thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, đồng thời chủ động ban hành các nghị quyết, chỉ thị, phương án, kế hoạch để lãnh đạo phát triển kinh tế-xã hội kết hợp với quốc phòng, an ninh. Trong giai đoạn 2011-2015, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 13,18%/năm; thu nhập bình quân đầu người từ 17,8% triệu đồng lên 32,7 triệu đồng; tỷ lệ giảm nghèo từ 27,91% xuống còn 10,2%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2015 ước đạt 2.150 tỷ đồng, tăng 1,35% lần so với năm 2011… Kết cấu hạ tầng đô thị và nông thôn được đầu tư xây dựng và ngày càng hoàn thiện. Công tác phối hợp bảo vệ an ninh biên giới, phân giới, cắm mốc giữa tỉnh Kon Tum với các tỉnh biên giới giáp  Lào, Campuchia đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Quốc phòng, an ninh khu vực biên giới được củng cố và tăng cường.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Kim Khoa ghi nhận những kết quả đạt được của tỉnh trong phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh chính trị; việc thực hiện chính sách, pháp luật ở địa phương. Đồng chí đề nghị tỉnh quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội phải gắn với bảo đảm an ninh chính trị; hợp tác phát triển khu tam giác phát triển phải lường trước những nguy cơ, thách thức…

VN

Chuyên mục khác