Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Sa Thầy

06/10/2017 13:25

Sáng 6/10, tại xã Sa Bình, Tổ 2 - Đoàn ĐBQH tỉnh đã tiếp xúc cử tri huyện Sa Thầy.

Cùng dự buổi tiếp xúc có đại diện Uỷ ban MTTQVN tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, chính quyền địa phương.

Đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh trao đổi với cử tri

 

Tại buổi tiếp xúc, tổ đại biểu đã báo cáo chương trình và nội dung kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV; thông qua kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh từ sau hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV đến nay.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Mô Rai mong muốn nâng phụ cấp cho cán bộ bán chuyên trách ở các xã; nâng phụ cấp cho già làng, người có uy tín, cộng tác viên ở các thôn, làng; đề nghị nâng cấp quốc lộ 14C, nhất là đoạn qua trung tâm xã Mô Rai.

Cử tri thị trấn Sa Thầy ý kiến việc cấp giấy phép khai thác khoáng sản còn nhiều bất cập, thủ tục rườm rà, cần đơn giản các thủ tục, tháo gỡ khó khăn cho đơn vị, doanh nghiệp đi vào khai thác, sản xuất.

Người dân xã Sa Nhơn ý kiến nhà máy chế biến mủ cao su An Phước Thịnh xả thải, gây ô nhiễm môi trường, đề nghị các cấp, ngành thường xuyên có kế hoạch kiểm tra, xử lý.

Cử tri xã Sa Bình mong muốn được hỗ trợ nhà ở cho người có công; tạo điều kiện, giải quyết việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp đại học, cao đẳng; hỗ trợ sửa chữa nhà rông đã xuống cấp tại các làng đồng bào DTTS; hệ thống loa truyền thanh tại xã qua nhiều năm đã bị hư hỏng, mong muốn được đầu tư, sửa chữa để đảm bảo công tác tuyên truyền; các công ty thu mua mì trên địa bàn huyện trừ phần trăm quá cao, cử tri mong muốn các cấp, các ngành can thiệp, bảo vệ quyền lợi cho nông dân; mong muốn hỗ trợ làm đường sản xuất, xây dựng trường mầm non tại thôn Khúc Na; cử tri làng Kà Bầy phản ánh việc thiếu nước sinh hoạt; đề nghị được giải quyết chế độ chính sách theo Nghị định 62; mong muốn đổi mới một số công tác dân tộc, chính sách dân tộc cho phù hợp với tình hình thực tế.  

Cử tri xã Rờ Kơi ý kiến cần tăng mức hỗ trợ xây dựng nhà ở theo Quyết định số 167 của Thủ tướng Chính phủ từ 25 triệu/hộ lên 30 - 40 triệu/hộ.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện chính quyền địa phương, các sở, ngành đã trả lời một số ý kiến của cử tri

Trước phản ánh nhà máy chế biến mủ gây ô nhiễm môi trường, đại diện UBND huyện trả lời đã cùng với Sở Tài nguyên và Môi trường làm việc, kiểm tra và đang xử lý.

Với các ý kiến về đất đai, đại diện UBND huyện cho biết, hiện huyện đang tích cực triển khai chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp, đem lại hiệu quả sản xuất; các vấn đề về nhà ở, chính sách dân tộc, đang triển khai theo kế hoạch đã đặt ra.

Việc thực hiện đầu tư xây dựng nhà rông, hệ thống loa truyền thanh, làm đường giao thông nông thôn… đại diện UBND huyện trả lời các mục trên nằm trong kế hoạch đầu tư trung hạn của huyện và huyện đã, đang triển khai thực hiện.

Xung quanh ý kiến của bà con về việc trừ phần trăm khi mua bán mì, đại diện Sở Công thương khẳng định, Sở thường xuyên kiểm tra cân của Công ty TNHH Tinh bột sắn Kon Tum, và cân đảm bảo quy định. Về tỉ lệ trừ phần trăm, do đa số diện tích mì trồng ở vùng bán ngập, khi nhổ lên hay bị hư hỏng, lượng đất bám nhiều, tỉ lệ bột thấp nên nhà máy trừ tỉ lệ cao. Tuy nhiên, trong tuần sau, Sở Công thương sẽ làm việc với công ty để đảm bảo quyền lợi cho bà con nông dân.

Đại diện Sở Công Thương cũng nhấn mạnh, khi canh tác trên vùng bán ngập, người dân cần thu hoạch trước khi nước lên, tránh trường hợp củ mì bị hư hỏng. Về phía xã, cần thông báo kịp thời cho bà con lịch tích, xả nước của thủy điện Ia Ly để bà con kịp thời sản xuất trồng trọt và chăn nuôi cá lồng trên sông.

Đại diện Sở LĐTB&XH cũng trả lời ý kiến hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, hiện địa bàn huyện Sa Thầy còn 138 hộ được hỗ trợ xây dựng nhà ở theo quy định. Trong năm 2017 sẽ tiến hành triển khai, giải quyết cho 40 hộ, số còn lại sẽ chuyển sang năm 2018.

Trả lời về ý kiến thực hiện chế độ theo Nghị định 62, Sở LĐTB&XH cho biết, hiện nay Sở chưa nhận được 2 hồ sơ như phản ánh.

Thay mặt Đoàn ĐBQH, đồng chí Tô Văn Tám -  Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trao đổi, hiện nay, việc giải quyết việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp rất khó khăn do đang thực hiện tinh giảm biên chế. Tuy nhiên, tỉnh vẫn thường xuyên tổ chức thi tuyển công chức, viên chức, các sinh viên sau khi tốt nghiệp cần theo dõi để đăng ký thi tuyển. Đồng chí lưu ý, các đơn vị cần tập trung hướng nghiệp, dạy nghề cho các em học sinh, sinh viên để tăng thêm cơ hội việc làm.

Những ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương, Đoàn ĐBQH tiếp thu, ghi nhận, báo cáo với Quốc hội tại kỳ họp thứ 4 sắp đến.

Tin, ảnh: H.T

Chuyên mục khác