Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV

05/10/2016 09:08

Ngày 4/10, Tổ 1 Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV tại xã Đăk Long (huyện Đăk Glei) và xã Sa Loong (huyện Ngọc Hồi).

Cùng dự có đại diện Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành và chính quyền địa phương.

Tại các điểm tiếp xúc, đại biểu Quốc hội Y Nhàn đã thông báo thời gian tổ chức kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV và các nội dung làm việc chủ yếu của kỳ họp; kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Kon Tum từ hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất đến nay.

Cử tri 2 xã đã có nhiều ý kiến, kiến nghị, phản ánh đến các đại biểu Quốc hội tỉnh về các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế xã hội, ổn định sản xuất, nâng cao đời sống người dân.

Tại xã Đăk Long: Cử tri mong Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh kiến nghị với Trung ương, tỉnh quan tâm bố trí kinh phí hỗ trợ cho học sinh và trường phổ thông ở thôn, xã đặc biệt khó khăn theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ; đầu tư nâng cấp đường giao thông, đường vào khu sản xuất; hỗ trợ người dân kéo điện sinh hoạt; có chính sách hỗ trợ bà con trong tiêu thụ hàng nông sản…

Cử tri đề nghị tỉnh, Trung ương quan tâm giải quyết việc làm cho con em trong xã đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, nhất là số sinh viên đào tạo cử tuyển; đầu tư sửa chữa tuyến đường từ xã Đăk Môn vào xã Đăk Long và đi cửa khẩu phụ Văn Tắt vì hiện nay đã xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng việc đi lại của người dân, gây mất an toàn giao thông.

Hội nghị tiếp xúc cử tri xã Đăk Long. Ảnh: TH
Cử tri xã Đăk Long nêu ý kiến kiến nghị. Ảnh: TH

Lãnh đạo huyện Đăk Glei ghi nhận kiến nghị của cử tri về đầu tư cơ sở hạ tầng là hoàn toàn xác đáng. Mặc dù đã có sự quan tâm đầu tư, nhất là chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đang được đẩy mạnh, tuy nhiên do nguồn vốn còn hạn hẹp nên chưa đáp ứng được yêu cầu, huyện sẽ tiếp tục đề nghị Trung ương, tỉnh bố trí kinh phí, ưu tiên sửa chữa, nâng cấp đường giao thông.

Những kiến nghị về tăng cường số lượng công an viên cho các thôn; chế độ phụ cấp cho cấp phó đoàn thể, thôn phó; giải quyết việc làm cho sinh viên tốt nghiệp đại học, cao đẳng chưa có việc làm..., huyện sẽ tiếp tục báo cáo với tỉnh, đề xuất Trung ương có hướng giải quyết, tháo gỡ. 

Đại diện Sở GD-ĐT cũng cho biết, số sinh viên là người DTTS tại chỗ tốt nghiệp đại học ngành sư phạm, trong đó có sinh viên đào tạo cử tuyển, đều đã được bố trí việc làm; về thực hiện chính sách theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP, hiện nay đã được Chính phủ cấp gạo, ngành Giáo dục tỉnh đang phối hợp với các địa phương nằm trong diện hỗ trợ cấp phát cho học sinh, riêng tiền hỗ trợ còn chờ kỳ họp thứ 2- HĐND tỉnh khóa XI thông qua.

Tại xã Sa Loong: Có 18 ý kiến của cử tri xung quanh các vấn đề về phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng nông thôn mới; bảo tồn văn hóa các dân tộc, nâng cao đời sống nhân dân; bảo vệ môi trường, giải quyết chính sách cho cựu thanh niên xung phong; các chính sách hỗ trợ hộ nghèo; chế độ cho cán bộ mặt trận, đoàn thể ở thôn, làng...

Trong đó, nhiều cử tri kiến nghị Trung ương, tỉnh cần xem xét, hỗ trợ hộ nghèo theo hướng tập trung nguồn vốn, tránh tình trạng nhiều chính sách, chương trình hỗ trợ nhưng kinh phí ít ỏi, dàn trải nên không phát huy hiệu quả như hiện nay.

Một số cử tri phản ánh tình trạng cấp thẻ bảo hiểm y tế chậm, nhiều người chưa nhận được thẻ; Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi đang trong tình trạng quá tải, đề nghị quan tâm bố trí kinh phí nâng cấp để đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Cử tri cũng kiến nghị Trung ương, tỉnh đầu tư nâng cấp đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã vì hiện nay nhiều tuyến đã xuống cấp nghiêm trọng...

Trực tiếp giải đáp một số kiến nghị của cử tri, lãnh đạo huyện Ngọc Hồi cho biết sẽ chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, khắc phục tình trạng cấp chậm, cấp thiếu thẻ bảo hiểm y tế; tiếp tục đề nghị tỉnh, ngành chủ quan xúc tiến nhanh đề án nâng cấp Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi; chỉ đạo cơ quan chuyên môn nghiên cứu, triển khai lồng ghép linh hoạt các nguồn hỗ trợ hộ nghèo đảm bảo hiệu quả; rà soát, làm hồ sơ giải quyết chế độ cho cựu thanh niên xung phong đúng quy định.

Lãnh đạo huyện Ngọc Hồi cũng mong muốn cử tri chia sẻ với chính quyền về việc nguồn lực có hạn nên chưa thể bố trí kinh phí nâng cấp, sửa chữa ngay các tuyến đường, đồng thời đoàn kết, phát huy nội lực, tự giác, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới bằng những việc làm cụ thể.

Thành Hưng

Chuyên mục khác