Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Đăk Tờ Kan

06/05/2022 14:15

Sáng 6/5, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV tại xã Đăk Tờ Kan, huyện Tu Mơ Rông.

Quang cảnh buổi TXCT. Ảnh: TVP

 

Tham dự buổi tiếp xúc có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng các cơ quan, ban, ngành liên quan của tỉnh và của huyện Tu Mơ Rông. 

Tại buổi tiếp xúc cử tri, sau khi Đoàn ĐBQH tỉnh báo cáo một số hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh từ sau Kỳ họp thứ hai và thời gian tổ chức, nội dung chủ yếu của Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV, cử tri xã Đăk Tờ Kan phản ánh việc giá cả nông sản hiện nay quá thấp, trong khi giá cả các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, xăng dầu tăng cao, nên người nông dân đầu tư không có lãi; chế độ ăn trưa của học sinh các cấp chưa được đảm bảo, nên tỷ lệ huy động học sinh ra lớp chưa cao; nhà ở của người dân nghèo còn tạm bợ, không đảm bảo trong mùa mưa bão; việc cấp thẻ bảo hiểm y tế còn nhiều nhiêu khê…

Cử tri xã Đăk Tờ Kan phát biểu ý kiến kiến nghị. Ảnh: TVP

 

Cử tri xã Đăk Tờ Kan còn phản ánh công tác quản lý, bảo vệ rừng chưa tốt, nên nạn phá rừng vẫn còn tồn tại; phụ cấp cho cán bộ xã và thôn còn thấp và chế độ BHXH của cán bộ về hưu chưa đảm bảo; thuốc diệt cỏ không đảm bảo chất lượng; diện tích ruộng cuối kênh của thủy lợi Đăk Tia không đủ nước tưới, ảnh hưởng đến năng suất của cây lúa; cần mở lớp thi học lái xe máy tại xã để đồng bào DTTS có điều kiện tham gia học lấy giấy phép lái xe; giống cây trồng rừng cấp muộn, nên khi trồng tỷ lệ cây sống thấp; tăng cường biên chế cán bộ văn phòng Đảng ủy xã để làm việc tốt hơn…

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Đăk Tờ Kan, đại diện chính quyền xã, huyện Tu Mơ Rông và các ngành liên quan cho biết: Trong thời gian qua, UBND xã đã yêu cầu các tư thương niêm yết giá cả thu mua các loại nông sản đúng theo giá cả thị trường; chế độ ăn trưa của học sinh DTTS đã được xã thực hiện đúng theo Nghị định số 81/CP của Chính phủ; công tác quản lý, bảo vệ rừng đã được ngành Kiểm lâm tỉnh làm đúng theo quy định của Luật Lâm nghiệp, đồng thời xã đã triển khai trồng được 33,4 ha rừng trồng; tiếp tục đầu tư thuỷ điện Đăk Tia để đủ nước tưới cho đồng ruộng của xã. Đặc biệt, thực hiện chủ trương khóa cửa rừng của Thủ tướng Chính phủ, đề nghị người dân không được khai thác gỗ làm nhà. Trong thời gian, chính quyền các cấp sẽ tổ chức kiểm tra chất lượng thuốc bảo vệ thực vật để đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng…

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Phạm Đình Thanh ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Đăk Tờ Kan. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, UBND xã Đăk Tờ Kan và huyện Tu Mơ Rông giải thích cho cử tri trên địa bàn hiểu rõ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng - an ninh của đất nước trong tình hình mới để người dân thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật đề ra. Đồng thời, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp những ý kiến, kiến nghị xác đáng của cử tri để trình các cơ quan Trung ương và địa phương liên quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Trần Văn Phúc

    

Chuyên mục khác