Đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Rattanakiri thăm và chúc Tết tỉnh Kon Tum

18/01/2020 08:01

Chiều 17/1, đồng chí Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp Đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Rattanakiri do ngài Thang Sa Von, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Tỉnh trưởng, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia tỉnh Rattanakiri (Vương quốc Campuchia) làm Trưởng đoàn sang thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum.
Lãnh đạo tỉnh Rattanakiri thăm, chúc Tết, tặng quà lãnh đạo tỉnh Kon Tum. Ảnh: QĐ

 

Cùng dự buổi tiếp có các đồng chí: Lê Ngọc Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Thế Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam, thay mặt Đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Rattanakiri, ngài Thang Sa Von chúc Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể và nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum đón Tết vui vẻ, đầm ấm, hạnh phúc; hưởng một mùa Xuân Canh Tý trọn vẹn, an lành; đạt được nhiều thành công hơn nữa trong năm 2020 về kinh tế, văn hóa, xã hội; chúc cho mối quan hệ giữa tỉnh Rattanakiri và tỉnh Kon Tum ngày càng bền vững và phát triển.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa tặng quà cho Tỉnh trưởng Rattanakiri và phu nhân. Ảnh: QĐ

 

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Hòa chân thành cảm ơn những tình cảm sâu sắc, những lời chúc tốt đẹp của tỉnh Rattanakiri dành cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Kon Tum nhân dịp năm mới; chúc ngài Thang Sa Von, phu nhân và các thành viên trong Đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Rattanakiri sức khỏe, hạnh phúc, thành công; chúc tỉnh Rattanakiri ngày càng phát triển giàu mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa thông tin, năm 2019, tình hình kinh tế- xã hội tỉnh Kon Tum tiếp tục phát triển và đạt được kết quả tích cực; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9,96%; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 41 triệu đồng; thu ngân sách đạt trên 3,2 nghìn tỷ đồng; kết cấu hạ tầng được đầu tư và có bước cải thiện đáng kể, tạo nên diện mạo mới cho tỉnh; môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện, góp phần thu hút các tập đoàn kinh tế lớn đến đầu tư tại tỉnh; văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên; an sinh xã hội, phúc lợi xã hội được đảm bảo; hoạt động đối ngoại ngày càng được mở rộng...

Trong năm qua, mối quan hệ giữa 2 tỉnh tiếp tục phát triển; 2 bên đã phối hợp chặt chẽ trong triển khai các nội dung hợp tác, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ an ninh biên giới. Cùng với đó, tỉnh Rattanakiri tích cực giúp tỉnh Kon Tum tổ chức tìm kiếm, quy tập và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia đưa về nước an táng...

Đồng chí Nguyễn Văn Hòa mong rằng trong thời gian tới, 2 tỉnh tích cực phối hợp trao đổi, đánh giá kết quả triển khai hợp tác giữa hai bên, qua đó có những đánh giá chi tiết về tình hình, kết quả hợp tác, những kết quả đã đạt được, những mặt hạn chế, khó khăn, đề ra biện pháp khắc phục và thảo luận phương hướng hợp tác trong thời gian đến. Hy vọng, với sự nỗ lực và quyết tâm cao của mỗi bên sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa 2 tỉnh ngày càng hiệu quả, thiết thực hơn trên tất cả các lĩnh vực.

Đồng chí Nguyễn Văn Hòa tin tưởng rằng quan hệ hữu nghị truyền thống và sự hợp tác toàn diện giữa 2 tỉnh sẽ tiếp tục đạt được những kết quả lớn hơn, góp phần tích cực trong việc củng cố, phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Campuchia lên tầm cao mới, đáp ứng lợi ích căn bản và lâu dài của nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia nói chung, tỉnh Kon Tum và tỉnh Rattanakiri nói riêng; chúc tình hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia, Kon Tum - Rattanakiri ngày càng phát triển...

Nhân dịp này, Đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Rattanakiri tặng những món quà Tết đầy nghĩa tình cho Đảng bộ, chính quyền, các sở ngành có mối quan hệ hợp tác với tỉnh Rattanakiri trong những năm qua.

Quang Định

 

Chuyên mục khác