Đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Kon Tum thăm và hội đàm với lãnh đạo tỉnh Sê Kông (Lào)

17/08/2017 11:01

Tiếp tục chuyến công tác tại các tỉnh Nam Lào, chiều 16/8, Đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Kon Tum do đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm và hội đàm với lãnh đạo tỉnh Sê Kông (Lào).

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Khăm-phởi Bút-đa-viêng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Sê Kông và lãnh đạo tỉnh Sê Kông.

Tại buổi hội đàm, lãnh đạo 2 tỉnh đã thông báo về tình hình kinh tế - xã hội của mỗi tỉnh; đồng thời đánh giá tình hình hợp tác cũng như việc thực hiện những nội dung ký kết hợp tác giữa hai tỉnh thời gian qua...

Quang cảnh hội đàm

 

Lãnh đạo 2 tỉnh cũng thống nhất cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc hợp tác toàn diện để cùng phát triển và vun đắp cho tình hữu nghị đặc biệt giữa 2 nước ngày càng bền chặt.

Đặc biệt, lãnh đạo 2 tỉnh cũng bàn bạc thống nhất những nội dung chỉ đạo các cơ quan chức năng 2 tỉnh cùng nhau phối hợp chặt chẽ trong việc phòng chống tội phạm trên khu vực biên giới nhằm gìn giữ, bảo đảm tốt khu vực biên giới giữa 2 nước; đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân 2 nước cùng nhau làm tốt công tác quản lý đường biên, mốc giới…   

Phát biểu tại buổi hội đàm, đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum nêu rõ: Trong không khí thắm tình hữu nghị Việt - Lào, tôi rất vui mừng thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum đến thăm, làm việc với Tỉnh ủy, Ủy ban chính quyền tỉnh Sê Kông và được  đồng chí Khăm-phởi Bút-đa-viêng- Tỉnh trưởng cùng các đồng chí trong đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Sê Kông đón tiếp Đoàn nồng hậu, thân tình như anh em một nhà.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh: Trong những năm qua, quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh chúng ta đã đạt được một số kết quả nhất định trong hợp tác về giáo dục, y tế, nông lâm nghiệp, công tác tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào, công tác phối hợp bảo vệ, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại Lào... Hy vọng trong thời gian đến, hai tỉnh chúng ta tiếp tục quan tâm, chỉ đạo triển khai mạnh mẽ các nội dung hợp tác theo bản ghi nhớ đã ký kết, đồng thời tập trung đẩy mạnh các nội dung hợp tác bảo đảm thực hiện hiệu quả, thiết thực trên các lĩnh vực: bảo vệ an ninh biên giới, di cư tự do và kết hôn không giá thú ở khu vực biên giới; hợp tác phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, tăng cường công tác bảo đảm an sinh xã hội, đào tạo nguồn nhân lực, giao lưu văn hóa, thể thao… nhằm thúc đẩy kinh tế xã hội mỗi bên ngày càng phát triển; tiếp tục cùng nhau vun đắp tình hữu nghị đoàn kết đặc biệt giữa 2 nước Việt- Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững…

Nhân Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2017, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum đã trao 1 tỷ đồng hỗ trợ chương trình an sinh xã hội cho tỉnh Sê Kông. Đồng chí Trần Thị Nga- Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng trao quà của tỉnh Kon Tum cho Hội người Việt Nam tại Sê Kông.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng trao 1 tỷ đồng hỗ trợ chương trình an sinh xã hội cho tỉnh Sê Kông

 

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Sê Kông, đồng chí Tỉnh trưởng Khăm-phởi Bút-đa-viêng cảm ơn, ghi nhận sự hỗ trợ của tỉnh Kon Tum cho tỉnh Sê Kông; đồng thời thống nhất với đánh giá tình hình hợp tác thời gian qua giữa 2 tỉnh, thống nhất tiếp tục đẩy mạnh hợp tác nhiều hơn nữa trong các lĩnh vực và cùng nhau giải quyết những vấn đề phát sinh góp phần xây dựng mối quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh Kon Tum – Sê Kông ngày càng phát triển…

Tin, ảnh: Văn Phương

Chuyên mục khác