Đảng đoàn Hội Chữ thập đỏ Việt Nam làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Kon Tum

26/07/2018 13:31

Sáng 26/7, Đoàn công tác của Đảng đoàn Hội Chữ thập đỏ Việt Nam do đồng chí Nguyễn Thị Xuân Thu - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam làm Trưởng đoàn đã làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Kon Tum về kết quả thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội Chữ thập đỏ Việt Nam”.

Tiếp và làm việc với Đoàn có các đồng chí: Y Mửi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ tỉnh; Trần Thị Nga - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Xuân Thu phát biểu tại buổi làm việc

 

Đánh giá của Tỉnh ủy Kon Tum, sau 8 năm thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW, cấp ủy, chính quyền các cấp, các ban, ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh đã nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn về vị trí, vai trò của Hội Chữ thập đỏ trong thực hiện công tác nhân đạo, từ thiện.

Cấp ủy các cấp đã quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức, bố trí cán bộ có tâm huyết, năng lực tham gia công tác hội; tạo điều kiện thuận lợi về kinh phí, cơ sở vật chất để hội hoạt động.

Các hoạt động nhân đạo, từ thiện do Hội Chữ thập đỏ các cấp thực hiện ngày càng thiết thực, hiệu quả, giúp nhiều hộ nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tính đến nay, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã phát triển được 25.546 hội viên, 649 tình nguyện viên và 2.062 thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ. 8 năm qua, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã huy động được hơn 140 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động nhân đạo, từ thiện trên địa bàn tỉnh, giúp cho 388.917 hộ gia đình và 56.492 đối tượng; vận động được 16.055 đơn vị máu; tổ chức các đợt khám chữa bệnh nhân đạo cho 70.799 lượt người; tập huấn cho hơn 800 lượt người về kiến thức, kỹ năng phòng ngừa, ứng phó thảm họa; thực hiện tốt phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” và các dự án như “Ngân hàng bò”, “Giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam”…

Tại buổi làm việc, Tỉnh ủy Kon Tum đã đề xuất với Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam kiến nghị Chính phủ điều chỉnh chế độ, chính sách phù hợp cho cán bộ làm công tác hội, trong đó, nâng mức phụ cấp cho cán bộ chuyên trách hội ở cơ sở, hỗ trợ phụ cấp cho phó chủ tịch hội cơ sở.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Xuân Thu đánh giá cao sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy Kon Tum trong triển khai thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW.

Đồng chí đề nghị tỉnh Kon Tum lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt hơn nữa công tác phối hợp giữa dân vận với chữ thập đỏ; mở rộng, phát triển lực lượng tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ trong trường học và ở cơ sở thông qua nhiều hoạt động nhằm đảm bảo cho công tác vận động, tuyên truyền và cứu trợ khi cần thiết; tiếp tục làm tốt công tác kiểm soát hàng hóa cứu trợ trên địa bàn; lãnh đạo, chỉ đạo Hội chữ thập đỏ tỉnh đổi mới phương thức hoạt động, tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động từ thiện, nhân đạo hiệu quả.

Tin, ảnh:Tú Quyên

Chuyên mục khác