Đảng bộ xã Đăk Hà Đại hội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

16/01/2020 19:16

Ngày 16/1, Đảng bộ xã Đăk Hà, huyện tu Mơ Rông tổ chức Đại hội Đảng viên lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là Đảng bộ được Ban Thường vụ Huyện ủy chọn tổ chức đại hội điểm.

 

Ban Chấp hành khóa mới ra mắt Đại hội. Ảnh: NHN

 

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đăk Hà nỗ lực phấn đấu thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XVI đề ra. So với đầu nhiệm kỳ, kinh tế tiếp tục tăng trưởng, chuyển dịch đúng hướng; hạ tầng cơ sở được đầu tư xây dựng, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đời sống văn hóa xã hội phát triển rõ rệt; thu nhập bình quân đầu người đạt 18 triệu đồng/năm, tăng 3 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 33,25%.

Khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố; quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự xã hội được duy trì ổn định. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường, kết nạp thêm 55 đảng viên mới, tăng 80% so với nghị quyết đề ra; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ trực thuộc được nâng lên. Hệ thống chính trị ngày càng được củng cố vững mạnh.

Đại hội đặt mục tiêu nhiệm kỳ 2020-2025: Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền; khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn lực địa phương, đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, mức sống của nhân dân; giữ vững ổn định chính trị - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống; đầu tư xây dựng hướng tới xã đạt đô thị loại V.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XVII gồm 15 đồng chí; bầu 14 đại biểu chính thức đi dự đại hội cấp trên. Đồng chí A Lý tiếp tực được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.

Nguyễn Hữu Nam

Chuyên mục khác