Đại hội Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tỉnh lần thứ VII

27/01/2022 13:24

Sáng 27/1, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021 -2026. Dự Đại hội có đồng chí Lê Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và 143 cán bộ, hội viên, tình nguyện viên đại diện cho hơn 32.000 hội viên Hội chữ thập đỏ trong toàn tỉnh.
Quang cảnh Đại hội. Ảnh: VT

 

Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ tỉnh Kon Tum nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền; Mặt trận và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể các cấp đã tạo điều kiện cho Hội hoạt động hiệu quả, cơ bản hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội VI Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã đề ra. Trong nhiệm kỳ, tổng giá trị vận động toàn Hội đạt hơn 138 tỷ đồng, trợ giúp gần 369.250 hộ gia đình và gần 48.130 lượt người.

Phát huy kết quả được, Hội Chữ thập đỏ tỉnh xác định trong nhiệm kỳ 2021-2026 tập trung xây dựng tổ chức Hội thực lực, thực chất, chuyên nghiệp, có sức thu hút, có sức lan tỏa rộng rãi trong xã hội; tiếp tục thực hiện 4 ưu tiên chiến lược, đặc biệt là công tác xã hội nhân đạo, tham gia phòng ngừa, ứng phó thảm họa, chăm sóc sức khỏe nhân dân, sơ cấp cứu ban đầu, tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn phát biểu tại Đại hội. Ảnh: VT

 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn biểu dương sự nỗ lực thực hiện nhiệm vụ chính trị và những đóng góp tích cực của các cấp Hội Chữ thập đỏ trong công tác an sinh xã hội, giảm nghèo trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các sở, ban, ngành liên quan trong việc triển khai các hoạt động an sinh xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả các hoạt động nhân đạo, giảm bớt chồng chéo, trùng lặp, thiếu công bằng trong hoạt động nhân đạo; đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, bám sát cơ sở, dựa vào cộng đồng, tham mưu các chủ trương công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ đảm bảo thiết thực, phù hợp đối tượng và lĩnh vực hoạt động.

Ra mắt Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh khoá VII, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: VT

 

Đại hội đã suy tôn đồng chí Lê Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh là Chủ tịch danh dự Hội; bầu 27 thành viên Ban Chấp hành, 7 Ủy viên Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ tỉnh; bà Nguyễn Thị Ven - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh khóa VI tái cử Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh khoá VII, nhiệm kỳ 2021 -2026.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn tặng Bằng khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: VT

 

Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn đã trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho 1 cá nhân, 2 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Hội nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Văn Tùng

Chuyên mục khác