Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ VII

17/10/2019 13:30

Sáng 17/10, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
Đồng chí Trần Thị Nga - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Đại hội. Ảnh: TT

 

Dự Đại hội có các đồng chí: A Pớt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Lê Thị Kim Đơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Huỳnh Tấn Phục - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đặng Thanh Long - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Nguyễn Thế Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Thị Nga - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hải Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Quốc tế Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; đại diện Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, Gia Lai và 241 đại biểu đại diện cho trên 98 ngàn hội viên thanh niên trong toàn tỉnh.

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: TT

 

Trong nhiệm kỳ qua, Hội LHTN Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh đã bám sát, cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ VI. Trong đó, phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đã có sự phát triển mạnh mẽ, tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến, trách nhiệm, được dư luận xã hội đồng tình và đánh giá cao. Tổ chức Hội các cấp đã tổ chức trên 1.000 buổi tuyên truyền, thu hút trên 50.000 lượt hội viên, thanh niên tham gia Diễn đàn thanh niên với Chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; tổ chức 102 diễn đàn “Thanh niên làm theo lời Bác” với 12.607 lượt hội viên, thanh niên tham gia...

Các hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội được tổ chức Hội các cấp triển khai thu hút đông đảo hội viên và thanh niên trong tỉnh tham gia; các chương trình “Tình nguyện Mùa đông” và “Xuân tình nguyện”, “Tháng 3 biên giới”, “Chiến dịch Mùa hè xanh” đã có hiệu ứng xã hội cao, qua đó thành lập được hàng trăm đội hình tình nguyện. Ủy ban Hội các cấp tích cực vận động nguồn lực, huy động hội viên, thanh niên xây dựng mới được 42 “Nhà nhân ái”, “Nhà tình nghĩa”, “Nhà Đại đoàn kết”, “Nhà bán trú cho em”, “Trường đẹp cho em” với tổng trị giá hơn 3,5 tỷ đồng. Hoạt động hiến máu tình nguyện có bước phát triển, thu hút đông đảo hội viên, thanh niên tham gia, qua đó đã có hơn 18.000 hội viên, thanh niên đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện, thu được hơn 14.000 đơn vị máu, trong đó có gần 150 đơn vị máu đột xuất. Các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu được tổ chức Hội các cấp triển khai rộng rãi; qua các phong trào, hoạt động đã triển khai trồng mới hơn 100.000 cây xanh các loại, đào 531 hố rác, xây dựng 1.000 nhà tiêu hợp vệ sinh...

Hiện nay, 10/10 huyện, thành phố và 102/102 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh có Ủy ban Hội LHTN Việt Nam với 1.142 chi hội, 235 câu lạc bộ, đội, nhóm thu hút 40.107 hội viên.

Trong nhiệm kỳ, Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã đề ra 3 nhóm chỉ tiêu lớn với 15 chỉ tiêu cụ thể; tính đến tháng 9/2019, có 4/15 chỉ tiêu vượt, 9/15 chỉ tiêu đạt, 1/15 chỉ tiêu chưa đạt.

Nhiệm kỳ 2019 - 2024, Hội LHTN Việt Nam tỉnh tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai hiệu quả Đề án “Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2015 - 2020”; tổ chức triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho thanh niên; thành lập các đội hình thanh niên, câu lạc bộ tuyên truyền pháp luật, phòng chống tệ nạn xã hội, bạo lực thanh niên, nuôi dưỡng tâm hồn một cách tích cực, thể hiện trách nhiệm công dân tốt; vận động hội viên, thanh niên tích cực thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; tham gia phòng, chống tệ nạn xã hội, bài trừ các hủ tục...

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trần Thị Nga biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp to lớn của thanh niên đối với sự phát triển của tỉnh trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị Đại hội đánh giá một cách đúng đắn những kết quả đã đạt được, nhất là đi sâu phân tích, làm rõ những khó khăn, yếu kém, chỉ rõ nguyên nhân, đề ra giải pháp khắc phục nhằm thúc đẩy hoạt động các cấp Hội trong tỉnh ngày càng toàn diện và thiết thực hơn. Đồng thời, đồng chí mong muốn tuổi trẻ tỉnh Kon Tum tiếp tục nỗ lực, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng và kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ, hăng hái thi đua học tập, lao động sản xuất góp phần vào sự phát triển  kinh tế - xã hội của tỉnh nhà, xây dựng quê hương Kon Tum ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Ủy viên Ban chấp hành Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa VII ra mắt Đại hội. Ảnh: TT

 

Đại hội đã hiệp thương cử 37 Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024; bầu đồng chí A Xay- Phó bí thư Tỉnh đoàn giữ chức Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh khoá VII, nhiệm kỳ 2019-2024; bầu 9 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024. 

Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 5 tập thể và 5 cá nhân. Ảnh: TT

 

Ban Thư ký Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen cho 6 tập thể và 15 cá nhân. Ảnh: TT

 

Ghi nhận những cống hiến của hội viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh trong nhiệm kỳ qua, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân; Ban Thư ký Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen cho 6 tập thể và 15 cá nhân.

Tất Thành

 

 

 

 

 

Chuyên mục khác