Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Kon Tum lần thứ II năm 2014

18/10/2014 11:16

Trong 2 ngày 16-17/10, Tỉnh ủy-HĐND-UBND-UBMTTQVN tỉnh Kon Tum tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS toàn tỉnh lần thứ II.

Dự Đại hội có các đồng chí: Giàng Seo Phử - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Hà Ban - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Y Mửi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Đào Xuân Quí - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố; các bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng LLVT và 249 đại biểu đại diện cho hơn 260.000 đồng bào DTTS đang sinh sống trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân xuất sắc. Ảnh: QĐ

 

Thực hiện Quyết tâm thư và Chương trình hành động của Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Kon Tum lần thứ I, trong 5 năm qua (2009-2014), đồng bào các DTTS tỉnh Kon Tum đã tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do Trung ương và tỉnh phát động, đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực KT-XH, ANQP.

Hàng nghìn hộ nghèo đồng bào DTTS được Nhà nước hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở, nước sinh hoạt, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội. Nhiều loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế được bà con đưa vào sản xuất, từng bước thay đổi tập quán sản xuất lạc hậu, tạo tiền đề cho quá trình sản xuất hàng hóa, rút ngắn khoảng cách về trình độ phát triển giữa các vùng, các địa phương.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt mức khá qua từng năm. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 11,45 triệu đồng năm 2009 lên 25,75 triệu đồng năm 2013. Tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm 4,65%/năm, đạt so với mục tiêu đề ra. Đến cuối năm 2013, trên địa bàn tỉnh còn 21.848 hộ nghèo, chiếm 19,19% và 7.510 hộ cận nghèo, chiếm 6,6%.

Hệ thống giao thông, điện, nước, trường học, trạm y tế, nhà văn hoá… đã được xây dựng, mở rộng đến vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, 100% số xã được sử dụng điện lưới quốc gia, có đường ô tô đến trung tâm xã, có trường học kiên cố.

Tỷ lệ xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi trên địa bàn tỉnh đạt 100% năm học 2013-2014. Mạng lưới y tế cơ sở được củng cố và tăng cường, tỷ lệ trạm y tế có bác sĩ đạt 95,87% năm 2013, 100% số thôn có cán bộ y tế thôn. Đồng bào DTTS được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản, đồng bào nghèo được khám chữa bệnh miễn phí và chính sách bảo hiểm y tế được thực hiện đúng quy định. Các dịch bệnh ở vùng sâu, vùng xa, vùng DTTS cơ bản được khống chế.

Ảnh: QĐ

 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Giàng Seo Phử đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo tỉnh Kon Tum và sự nỗ lực rất lớn của đồng bào các dân tộc trong công cuộc phát triển KT-XH thời gian qua. Tuy nhiên, tỷ lệ hộ nghèo vùng DTTS của tỉnh còn cao, kết quả giảm nghèo tuy có tiến bộ nhưng chưa bền vững, nguy cơ tái nghèo cao; 1 bộ phận người dân còn có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, chưa có ý thức vươn lên; chất lượng lao động thấp...

Đồng chí đề nghị tỉnh Kon Tum có những giải pháp thiết thực phù hợp nhằm đưa vùng ĐBDTTS tỉnh ngày càng phát triển. Trước hết, tỉnh tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về công tác dân tộc, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cần có nghị quyết chuyên đề sâu gắn liền với chương trình phát triển KT-XH của tỉnh; trong đó tập trung vào công tác giảm nghèo và xác định đây là nhiệm vụ cấp bách hàng đầu của tỉnh. Cần phát huy tốt tiềm năng lợi thế của địa phương, trọng tâm là xây dựng cơ sở hạ tầng vùng nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Kịp thời phát hiện mô hình hay, cách làm hiệu quả, điển hình tiên tiến để nhân rộng. Chú trọng tới công tác đào tạo nhân lực, quy hoạch cán bộ, bổ nhiệm cán bộ là người DTTS có trình độ. Phát triển KT-XH phải gắn với đảm bảo ANQP, cảnh giác với những âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết của các thế lực thù địch. Quan tâm bảo tồn, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc. Kêu gọi và đề nghị đồng bào phát huy tinh thần tự lực tự cường, xây dựng khối đại đoàn kết giữa các dân tộc, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào sự điều hành của các cấp chính quyền địa phương, ra sức thi đua sản xuất, xây dựng tỉnh Kon Tum giàu về kinh tế, đậm đà về bản sắc văn hóa dân tộc, đảm bảo ANQP, cơ bản thoát nghèo vào cuối năm 2015.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Hùng biểu dương sự cố gắng vươn lên và những kết quả mà cấp uỷ, chính quyền và đồng bào DTTS trong tỉnh đã đạt được trong thời gian qua; chúc mừng các tập thể và cá nhân điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của đồng bào DTTS trong tỉnh được tặng Bằng khen tại Đại hội lần này; mong bà con tiếp tục nêu gương sáng, góp phần xây dựng thôn, làng, quê hương Kon Tum ngày càng giàu đẹp.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, bên cạnh những thành tích đạt được, đời sống ĐBDTTS trên địa bàn tỉnh còn nhiều khó khăn; kết cấu hạ tầng còn thiếu; tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo cao; chất lượng giáo dục, y tế còn thấp; mức hưởng thụ văn hóa chưa cao... Đây là những vấn đề trăn trở của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, của Đảng bộ tỉnh Kon Tum trong quá trình lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển KTXH, góp nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào các DTTS trong tỉnh.

Đồng chí mong muốn đồng bào các DTTS trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, một lòng son sắt theo Đảng và Bác Hồ kính yêu; phấn đấu thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước do Trung ương và tỉnh phát động, góp phần xây dựng tỉnh nhà ngày càng ổn định và phát triển.

Đại hội đã thông qua Quyết tâm thư gửi đến Đảng, Nhà nước, UBMTTQVN, các cấp chính quyền, toàn thể cán bộ chiến sĩ và nhân dân trong tỉnh những quyết tâm của đồng bào các DTTS tỉnh Kon Tum: Ra sức thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Trung ương và địa phương về công tác dân tộc, chính sách dân tộc, phấn đấu thực hiện thành công Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là thực hiện tốt Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh, song song với thực hiện các mục tiêu KT-XH, giữ vững ANQP, góp phần đưa tỉnh Kon Tum từng bước thoát nghèo và tiến tới thoát nghèo bền vững.

Ghi nhận những đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển đối với đồng bào các DTTS trên địa bàn tỉnh trong 5 năm qua, tại Đại hội, Bộ trưởng- Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 5 cá nhân; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 18 tập thể, 80 cá nhân.

       Quang Định

Chuyên mục khác