Đại biểu HĐND 2 cấp tiếp xúc cử tri phường Thống nhất

02/08/2019 14:53

Sáng 2/8, tại Hội trường phường Thống Nhất, Tổ đại biểu HĐND tỉnh và HĐND thành phố Kon Tum tổ chức tiếp xúc cử tri trên địa bàn phường sau kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh và HĐND thành phố. Tham dự buổi tiếp xúc có đồng chí Kring Ba - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cùng các đại biểu Tổ HĐND tỉnh và Tổ đại biểu HĐND thành phố Kon Tum.
Đại biểu HĐND 2 cấp tiếp xúc cử tri phường Thống Nhất. Ảnh: LS

 

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh thông báo với cử tri về kết quả kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XI; thông báo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp; thông tin các nghị quyết HĐND tỉnh vừa ban hành để nhân dân biết và giám sát công tác triển khai thực hiện ở địa phương trong thời gian tới. Tổ đại biểu HĐND thành phố Kon Tum cũng thông báo kết quả kỳ họp của HĐND thành phố và kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri phường Thống Nhất kiến nghị lý do chưa cải tạo khu chung cư Trần Cao Vân; việc giải phóng mặt bằng tại khu hành chính mới còn chậm trong công tác bền bù; đường Nông Quốc Chấn đã giải tỏa, thu hồi đất gần 10 năm nay nhưng vẫn chưa được xây dựng, nâng cấp; nhiều đường hẻm thuộc phường Thống Nhất chậm được bê tông hóa; đường Hoàng Diệu chỉ thu gom rác, nhưng không được vệ sinh, quét dọn. Nhiều cử tri băn khoăn, lo lắng về các tuyến đường, cống rãnh trên địa bàn đã xuống cấp, có nhiều ổ gà đọng nước, trở thành nơi sinh sản của bọ gậy, lăn quăn, trong khi dịch bệnh sốt xuất huyết vẫn chưa được ngăn chặn kịp thời; hệ thống loa truyền thanh tại nhiểu tổ dân phố của phường đã xuống cấp, hư hỏng khoảng 50% nên công tác tuyên truyền chưa được đẩy mạnh; tình trạng trộm cắp, tai nạn giao thông có chiều hướng gia tăng…

Cử tri phường Thống Nhất phát biểu ý kiến. Ảnh: LS


Tại buổi tiếp xúc, hầu hết các ý kiến, kiến nghị của cử tri được lãnh đạo UBND phường Thống Nhất và lãnh đạo UBND thành phố Kon Tum trả lời. Một số ý kiến về chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không được trợ cấp thất nghiệp; mức đền bù đất nông nghiệp tại khu hành chính mới còn thấp và việc giải quyết đất ở, đất sản xuất cho dân… được lãnh đạo thành phố Kon Tum tiếp thu và hứa sẽ trả lời cử tri tại hội nghị tiếp xúc cử tri lần sau.

LS
 

 

 

 

 

 

Chuyên mục khác