Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm và làm việc tại tỉnh Kon Tum

26/09/2014 10:27

Ngày 23/9, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn công tác của Trung ương đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Kon Tum.

Tham dự buổi làm việc, về phía tỉnh Kon Tum có đồng chí Hà Ban - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Y Mửi – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đào Xuân Quí – Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Hùng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố Kon Tum.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo kết quả tỉnh Kon Tum đạt được trên các lĩnh vực. Những năm qua, tỉnh Kon Tum đạt mức tăng trưởng tương đối cao, bình quân giai đoạn 2011-2013 đạt 13,47%; thu nhập bình quân đầu người tăng nhanh từ 13,6 triệu đồng (năm 2010) tăng lên 25,7 triệu đồng (năm 2013); an ninh -quốc phòng bảo đảm; công tác xây dựng Đảng được chú trọng…

Tại buổi làm việc, tỉnh Kon Tum kiến nghị Trung ương sớm có chính sách hỗ trợ các địa phương, doanh nghiệp mở rộng thị trường xuất khẩu sang các quốc gia khác; sớm phê duyệt đề án thành lập huyện mới Ia H’Drai; quan tâm đầu tư vốn xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh, như tiếp tục đầu tư QL14C và QL 24-đoạn còn lại qua tỉnh Kon Tum…

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao những kết quả tỉnh Kon Tum đạt được: Nhịp độ phát triển kinh tế ở mức khá, lương thực tăng trưởng ổn định nhiều năm, xây dựng nông thôn mới đạt được những kết quả bước đầu, an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển. Chủ tịch nước đề nghị tỉnh đặc biệt chú ý đến công tác quy hoạch đất và rừng; cùng với giữ rừng, việc giao đất trồng rừng phát triển sản xuất cần có sự rà soát, phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành liên quan và địa phương; có cơ chế, chính sách phù hợp để thu hút các nhà đầu tư; phát triển công nghiệp gắn với chế biến sâu; tập trung ưu tiên cho công tác giảm nghèo, trong đó giải quyết tình trạng thiếu đất sản xuất cho bà con vùng ĐBDTTS; thực hiện công nghiệp hóa nông nghiệp; tập trung hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra; làm tốt công tác chuẩn bị nội dung, văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Cùng ngày, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến thăm và tặng quà cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh; thăm huyện Kon Plông và dự lễ trao 50 con bò cho hộ gia đình nghèo, nạn nhân chất độc da cam ở 2 xã Pờ Ê và Ngọc Tem  (huyện Kon Plông) do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Prudential Việt Nam trao tặng; .

* Trước đó, sáng ngày 22/9, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng đã dự Lễ động thổ xây dựng Trung tâm Quốc gia nghiên cứu và phát triển sâm Ngọc Linh tại Cụm công nghiệp và dịch vụ 24/4 – thị trấn Đăk Tô (huyện Đăk Tô) do Bộ khoa học và Công nghệ và UBND tỉnh Kon Tum tổ chức.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Dự án xây dựng Trung tâm Quốc gia nghiên cứu và phát triển sâm Ngọc Linh thể hiện kết quả ban đầu của đảng ủy, lãnh đạo Bộ KH&CN và của Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh Kon Tum trong triển khai thực hiện Nghị quyết 20 của Hội nghị Trung ương 6 khoá XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Trung tâm Quốc gia nghiên cứu và phát triển sâm Ngọc Linh đi vào hoạt động góp phần bảo tồn giống sâm quý như một tài sản có giá trị của địa phương và của quốc gia, đồng thời tạo tiền đề cho định hướng phát triển sâm Ngọc Linh thành thương hiệu quốc gia của Việt Nam, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng của tỉnh Kon Tum.

Buổi chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến thăm và tặng quà Khu Kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, cán bộ và nhân dân xã Sa Loong (huyện Ngọc Hồi), Công ty TNHH MTV 732 - Binh Đoàn 15 (đóng chân trên địa bàn huyện Ngọc Hồi). Tại những nơi này, Chủ tịch nước cũng đã ân cần thăm hỏi, động viên và có những ý kiến chỉ đạo sâu sắc với mong muốn các tầng lớp nhân dân và cán bộ công nhân các đơn vị đóng chân trên địa bàn huyện Ngọc Hồi, vượt qua khó khăn, đoàn kết, sáng tạo trong lao động sản xuất, xây dựng huyện biên giới Ngọc Hồi giàu mạnh, bảo đảm về an ninh - quốc phòng, xây dựng vùng biên giới hòa bình, hữu nghị và hợp tác với các quốc gia láng giềng.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm hỏi công nhân Công ty 732

Tin, ảnh: Tú Quyên

Chuyên mục khác