Cần đảm bảo đầy đủ cơ sở cách ly và điều trị với các tình huống gia tăng bệnh nhân Covid-19 và trường hợp cách ly y tế

03/08/2021 21:43

Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của đồng chí Y Ngọc- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trong buổi đi kiểm tra các cơ sở cách ly tập trung, các điểm dự phòng cách ly trên địa bàn huyện Đăk Hà và Đăk Tô chiều 3/8.
Kiểm tra cơ sở cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên huyện Đăk Hà Ảnh: PN

 

Kiểm tra khu vực cách ly các trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà. Ảnh: PN

 

Kiểm tra cơ sở cách ly dự phòng tại Nhà Văn hóa thanh thiếu niên huyện Đăk Hà. Ảnh: PN

 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc kiểm tra cơ sở cách ly tập trung tại: Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên huyện Đăk Hà (nơi có hơn 90 trường hợp đang thực hiện cách ly y tế); khu vực cách ly các trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà và cơ sở cách ly dự phòng tại Nhà Văn hóa thanh thiếu niên huyện Đăk Hà.

Tại huyện Đăk Tô, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra khu cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên (nơi có hơn 15 trường hợp đang thực hiện cách ly y tế); kiểm tra khu cách ly và điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Trung tâm Y tế huyện, cơ sở dự phòng cách ly tại Trường THPT Dân tộc nội trú huyện và khu cách ly dự phòng tại Trường  PTDTBT THCS Đăk Rơ Nga.

Qua kiểm tra thực tế các địa điểm trên, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc yêu cầu huyện Đăk Hà, Đăk Tô tăng cường công tác giám sát qua camera; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người cách ly nghiêm túc thực hiện các quy định phòng dịch. Đối với những khu cách ly phải dùng chung nhà vệ sinh phải phân chia, bố trí số lượng người sử dụng nhà vệ sinh hợp lý, đảm bảo phòng chống dịch.

Các địa phương phải xây dựng kế hoạch, phương án rà soát các địa điểm cách ly, khu vực, địa điểm dự phòng thành lập bệnh viện dã chiến, chuẩn bị trang thiết bị, nhân lực y tế đáp ứng đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các tình huống gia tăng lến đến 100 bệnh nhân và khu cách ly lên đến 1.000 trường hợp.

Kiểm tra khu cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện Đăk Tô. Ảnh: PN

 

Kiểm tra khu cách ly và điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô. Ảnh: PN

 

Kiểm tra cơ sở dự phòng cách ly tại Trường THPT Dân tộc nội trú huyện Đăk Tô. Ảnh: PN

 

Kiểm tra khu cách ly dự phòng tại Trường  PTDTBT THCS Đăk Rơ Nga. Ảnh: PN

 

Riêng tại huyện Đăk Tô, ngoài việc chỉ đạo UBND huyện chú trọng xây dựng các phương án dự phòng để đảm bảo cách ly và điều trị trong trường hợp đối tượng cách ly và bệnh nhân Covid-19 gia tăng, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc đề nghị huyện chú trọng công tác phòng chống sốt xuất huyết (SXH) trong khu cách ly vì dịch SXH đang diễn biến phức tạp tại địa phương.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện Đăk Tô, Đăk Hà thực hiện đúng, nghiêm túc các chế độ hỗ trợ cho các đối tượng thực hiện cách ly theo quy định; đảm bảo công tác phòng chống lây nhiễm chéo trong các khu cách ly.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý cần phải cách ly phòng riêng các trường hợp là lái xe, phụ xe đến hoặc về từ vùng dịch hay các trường hợp nghi mắc Covid-19. Chỉ đạo các xã chuẩn bị khu cách ly ngay tại xã và nâng cao hiệu quả hoạt động của các Tổ Covid cộng đồng trong việc giám sát các trường hợp người đi từ vùng dịch vào địa phương…

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc ghi nhận các ý kiến kiến nghị của huyện Đăk Tô, Đăk Hà về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác phòng, chống dịch và sẽ chỉ đạo lực lượng chức năng nâng cao hiệu quả giám sát việc thực hiện quy định phòng, chống dịch đối với các xe vận chuyển hàng hóa theo diện “luồng xanh”…

Phúc Nguyên       

Chuyên mục khác