Biểu dương người có uy tín trong đồng bào DTTS và chức sắc, chức việc tôn giáo tiêu biểu vùng Tây Nguyên

10/03/2015 09:59

Ngày 9/3, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên tổ chức Hội nghị biểu dương người có uy tín trong đồng bào DTTS và chức sắc, chức việc tôn giáo tiêu biểu vùng Tây Nguyên.

Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Hồng Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Đại tướng Trần Đại Quang- Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên; đại diện lãnh đạo các tỉnh Tây Nguyên và trên 100 người có uy tín trong đồng bào DTTS và chức sắc, chức việc tôn giáo tiêu biểu vùng Tây Nguyên.

Các vị có uy tín trong đồng bào DTTS, chức sắc, chức việc tiêu biểu tỉnh Kon Tum nhận Bằng khen. Ảnh: VN

Tây Nguyên là vùng đất đa dạng về dân cư với sự hiện diện của 54 dân tộc (1,9 triệu đồng bào DTTS, chiếm 36,85% dân số) và hơn 2 triệu tín đồ tôn giáo (chiếm 38% dân số toàn vùng). Trong những năm qua, cùng với việc thực hiện tốt chính sách dân tộc, Đảng và Nhà nước luôn thực hiện nhất quán chính sách tự do tín ngưỡng tôn giáo, tạo điều kiện cho các tổ chức xã hội và đồng bào các tôn giáo hội nhập với công cuộc phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Các cấp ủy Đảng và chính quyền ở Tây Nguyên đã hết sức quan tâm chăm lo thực hiện chính sách tôn giáo, vừa bảo đảm nhu cầu sinh hoạt tôn giáo theo quy định của pháp luật, vừa quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các tôn giáo; xây dựng đời sống “tốt đời, đẹp đạo” hướng đến mục tiêu “nước vinh, đạo sáng” như các tổ chức giáo hội cũng như các chức sắc và đông đảo quần chúng tín đồ mong muốn.

Nhờ đó, Tây Nguyên đã phát triển toàn diện và đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế tăng trưởng, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện; chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh biên giới quốc gia được giữ vững. Nhân dân các dân tộc, các tôn giáo trên địa bàn ngày càng tin tưởng vào đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước.

Hội nghị khẳng định, các vị có uy tín, chức sắc, chức việc tôn giáo tiêu biểu là những tấm gương đi đầu trong việc tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS, tín đồ các tôn giáo tích cực sản xuất, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân và tích cực cùng với đồng bào cả nước xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tại hội nghị, các đại biểu đã có những tham luận nêu lên những việc làm hay, những việc tốt trong  vận động đồng bào, tín đồ tôn giáo thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội… ở địa phương.

Phát biểu chào mừng hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh đã biểu dương và mong các vị có uy tín, chức sắc, chức việc tôn giáo tiêu biểu tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc, các tín đồ tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội…

Hội nghị đã tặng bằng khen, quà các vị có uy tín trong đồng bào DTTS, chức sắc, chức việc tôn giáo tiêu biểu.

VN

Chuyên mục khác