Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang kiểm tra tình hình các khu, cụm công nghiệp tại thành phố Kon Tum

08/06/2021 14:32

Sáng 8/6, đồng chí Dương Văn Trang- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra tình hình thực tế tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Kon Tum.

Tham gia kiểm tra có đồng chí Nguyễn Đức Tuy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Kon Tum; Nguyễn Ngọc Sâm – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

* Tại Khu công nghiệp Hòa Bình (phường Lê Lợi), đồng chí Bí thư Tỉnh ủy  tham quan, nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Công Danh; kiểm tra thực tế tình hình hoạt động của các công ty, doanh nghiệp tại đây. Đồng thời, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nghe Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh báo cáo về tình hình hoạt động tại Khu công nghiệp này.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nắm bắt tình hình sản xuất tại Khu Công nghiệp Hòa Bình. Ảnh: TH

 

Theo đó, Khu công nghiệp Hòa Bình có diện tích 60 ha, đến nay đã đầu tư hoàn thiện và đồng bộ hạ tầng cơ sở với tổng vốn đầu tư 61,289 tỷ đồng; gồm vốn ngân sách Trung ương 35,983 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương 19,435 tỷ đồng và Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế 5,871 tỷ đồng.

Tổng số dự án đăng ký đầu tư tại Khu công nghiệp Hòa Bình là 38 dự án với vốn đăng ký 651,82 tỷ đồng; đến thời điểm này có 22 dự án được triển khai với vốn đăng ký 324,194 tỷ đồng, 8 dự án đã ngừng hoạt động do thiếu nguyên liệu sản xuất và thị trường tiêu thụ, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, 2 dự án đã hoàn thành nhưng chưa hoạt động, 6 dự án đang triển khai.

* Tại Khu công nghiệp Sao Mai (xã Hòa Bình), theo báo của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Khu công nghiệp này được Chính phủ quy hoạch với diện tích 150ha. Trong đó, giai đoạn 1 là 79,4ha và giai đoạn 2 là 70,6 ha; 60ha quy hoạch khu đô thị. Từ năm 2018 đến nay, UBND  tỉnh đã phân bổ cho Ban Quản lý Khu kinh tế 55 tỷ đồng để triển khai đầu tư một số hạng mục hạ tầng cơ sở. Đến nay, Khu công nghiệp Sao Mai thu hút được 3 dự án đầu tư với vốn đăng ký khoảng 680 tỷ đồng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy xem bản đồ quy hoạch Khu công nghiệp Sao Mai. Ảnh: TH

 

Để nhanh chóng đưa Khu công nghiệp Sao Mai vào khai thác và phát huy hiệu quả, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu UBND tỉnh, Ban Quản lý khu Kinh tế tỉnh, các đơn vị có liên quan cần tập trung đầu tư đồng bộ về hạ tầng, đảm bảo đến cuối năm nay cơ bản hoàn thiện nhằm thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư. Đối với các dự án đã đăng ký và đang triển khai thực hiện yêu cầu các chủ đầu tư nhanh chóng xây dựng nhà xưởng, cơ sở sản xuất, tránh tình trạng xí phần, giữ chỗ. Riêng vị trí quy hoạch khu đô thị, UBND tỉnh cùng các ngành có liên quan, địa phương  phải chú ý kêu gọi doanh nghiệp vào đầu tư, tránh việc đấu giá mua xong rồi để đó không xây dựng.

* Kiểm tra địa điểm dự kiến quy hoạch khu sản xuất công nghiệp của tỉnh (tại thôn 5, xã Hòa Bình và thôn K'lâu Ngol, xã Ia Chim), đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đề nghị, các đơn vị liên quan tham mưu tỉnh lập phương án đầu tư hạ tầng và kêu gọi thu hút đầu tư. Trong thời gian tới, xem xét tính toán đền bù ngay diện tích cao su già cỗi của doanh nghiệp, người dân để thu hồi đất, tạo thuận lợi cho công tác đầu tư hạ tầng. Trước mắt, sẽ thu hồi khoảng 100ha để triển khai xây dựng 2 cụm công nghiệp; phấn đấu đến năm 2025 phát triển được 4 cụm công nghiệp và đến năm 2030 có 8 cụm công nghiệp tại đây.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy xem bản đồ quy hoạch khu sản xuất công nghiệp của tỉnh. Ảnh: TH

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra thực tế khu quy hoạch sản xuất công nghiệp của tỉnh. Ảnh: TH

 

Theo quy hoạch, khu sản xuất công nghiệp của tỉnh có quy mô khoảng 560ha sẽ được đầu tư theo từng giai đoạn từ nay đến năm 2030, đảm bảo đến năm 2030 sẽ lấp đầy toàn bộ diện tích.

* Kiểm tra Cụm công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp Thanh Trung (phường Ngô Mây), theo báo cáo của UBND thành phố Kon Tum,  Cụm công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp này có diện tích trên 70ha với có 35 cơ sở/65 lò gạch thủ công bằng đất sét nung diện tích khoảng gần 160.300m2; 03 công ty sản xuất gạch tuynel gần 140.700m2 và 01 nhà máy gạch xây dựng trái phép 7.230m2. Hiện mới chỉ đầu tư khoảng 1.000m đường, còn lại chưa được đầu tư do vướng mắc trong bồi thường, giải phóng mặt bằng. Thời gian qua, mặc dù thành phố Kon Tum tích cực kêu gọi đầu tư, nhưng các doanh nghiệp đều không mặn mà. Trước thực trạng trên, thành phố Kon Tum đã dự kiến quy hoạch Cụm Công nghiệp tại xã Đăk Cấm với diện tích khoảng 62 ha.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra địa điểm quy hoạch cụm công nghiệp của thành phố Kon Tum. Ảnh: TH

 

Tham quan thực tế địa điểm dự kiến quy hoạch Cụm công nghiệp của thành phố Kon Tum, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, đối với những doanh nghiệp đang hoạt động tại Cụm công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp Thanh Trung vẫn để tiếp tục hoạt động và không thu hút đầu tư vào đây nữa. Thành phố Kon Tum xem xét đẩy nhanh tiến độ quy hoạch Cụm công nghiệp mới tại xã Đăk Cấm; xúc tiến đền bù giải phóng mặt bằng và đầu tư cơ sở hạ tầng để thu hút doanh nghiệp vào đầu tư. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, địa điểm quy hoạch Cụm công nghiệp của địa phương rất hợp lý bởi đất đai rộng lớn, bằng phẳng, gần trung tâm thuận tiện về giao thông nên sẽ thuận lợi cho hoạt động sản xuất, lưu thông hàng hóa…

Thùy Hương

Chuyên mục khác