Bí thư Thành ủy Nguyễn Đức Tuy kiểm tra thực tế công tác trồng rừng tại xã Chư Hreng

10/04/2021 16:48

Sáng 10/4, đồng chí Nguyễn Đức Tuy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Kon Tum tiến hành kiểm tra thực tế hiện trạng diện tích đất rừng trên địa bàn xã Chư Hreng. Cùng đi có lãnh đạo UBND thành phố, các ngành liên quan và xã Chư Hreng.
Kiểm tra thực tế tại các đồi núi xã Chư Hreng. Ảnh: PN

 

Đồng chí Bí thư Thành ủy cùng Đoàn công tác thành phố tiến hành kiểm tra thực địa khu vực rừng trên địa bàn xã Chư Hreng, giáp ranh xã Hòa Bình, xã Đăk Rơ Wa và huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai). Kiểm tra thực tế cho thấy, tại các đồi núi trên địa bàn xã Chư Hreng chủ yếu là đất trống, rừng tạp, đồi núi trọc, rất ít rừng tự nhiên, một số diện tích đang được người dân trồng thử nghiệm cây keo. 

Qua kiểm tra, đồng chí Bí thư Thành ủy Nguyễn Đức Tuy đề nghị cơ quan chuyên môn của thành phố phối hợp với đơn vị tư vấn, xã Chư Hreng sớm triển khai công tác đo đạc, xác định diện tích trồng rừng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân hưởng ứng tham gia trồng rừng, thành lập hợp tác xã để trồng rừng, quản lý, bảo vệ rừng; nghiên cứu cây trồng phù hợp với từng điều kiện đất đai, thổ nhưỡng, độ cao, độ truyền dốc của các đồi núi để việc trồng rừng đảm bảo tỉ lệ sống, cây trồng phát triển tốt. Đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị UBND thành phố nghiên cứu, hỗ trợ cây giống để sớm tổ chức trồng rừng.

Nhiệm vụ trồng rừng là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng được Đảng bộ thành phố thống nhất thông qua Nghị quyết tại Đại hội Đảng bộ thành phố Kon Tum khóa XII. Do đó, việc kiểm tra thực tế giúp Thành ủy, UBND thành phố nắm bắt thực trạng để chỉ đạo công tác trồng rừng đạt được hiệu quả thiết thực, góp phần cụ thể hóa chương trình hành động, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng thành phố lần thứ XII đi vào cuộc sống. Từ đó, góp phần phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, tăng tỉ lệ che phủ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, hạn chế rửa trôi, xói mòn đất, điều hòa nguồn nước; cải thiện sinh kế, phát triển kinh tế hộ gia đình từ kinh tế rừng, chấm dứt tình trạng phá rừng làm nương rẫy.

Được biết, trong giai đoạn 2021-2025, thành phố Kon Tum xác định trồng, khoanh nuôi tái sinh 1.685ha rừng. Trong đó, trồng rừng tập trung 496ha, khoanh nuôi tái sinh có trồng rừng bổ sung 1.189ha. Quá trình triển khai nhiệm vụ trồng rừng đang được Thành ủy, UBND thành phố chỉ đạo quyết liệt cơ quan chuyên môn và các địa phương tổ chức thực hiện.

Phan Nghĩa

Chuyên mục khác