Bí thư Thành ủy Kon Tum Nguyễn Đức Tuy đối thoại với hội viên người cao tuổi tiêu biểu

05/06/2020 14:13

Sáng 5/6, đồng chí Nguyễn Đức Tuy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Kon Tum có buổi đối thoại trực tiếp với hội viên người cao tuổi tiêu biểu trên địa bàn thành phố.
Quang cảnh buổi đối thoại. Ảnh: TVP

 

Tham dự buổi đối thoại có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Hội Người cao tuổi tỉnh; Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Kon Tum; lãnh đạo 21 xã, phường, cùng 72 hội viên người cao tuổi tiêu biểu, đại diện cho 10.862 người cao tuổi trên địa bàn thành phố.

Tại buổi đối thoại, các đại biểu đã nghe đại diện Ban Dân vận Thành ủy Kon Tum trả lời một số nội dung kiến nghị của người cao tuổi về thù lao của cán bộ Hội Người cao tuổi các cấp; việc cấp phó Hội Người cao tuổi xã, phường không có thù lao; chế độ chúc thọ, mừng thọ của người cao tuổi; thực hiện chế độ khám sức khỏe hàng năm, khám định kỳ cho người cao tuổi; hạ độ tuổi hưởng trợ cấp xã hội của người cao tuổi xuống 75 tuổi, nhất là ở vùng đồng bào DTTS.

Đại diện người cao tuổi thành phố kon Tum phát biểu ý kiến. Ảnh: TVP

 

Cũng tại buổi đối thoại, các đại biểu nêu kiến nghị: Chính quyền nên đưa chương trình tập huấn Hội Người cao tuổi vào chương trình tập huấn hàng năm; bố trí kinh phí hoạt động của Hội Người cao tuổi để các xã, phường có điều kiện thực hiện; cho phép người cao tuổi tham gia phản biện, giám sát trong giải quyết các vụ việc, điểm nóng…

Bí thư Thành ủy Kon Tum Nguyễn Đức Tuy ghi nhận những đóng góp quý báu của người cao tuổi thành phố Kon Tum trong thời gian qua, đồng thời đề nghị UBND thành phố và các ban, ngành liên quan tổng hợp ý kiến, kiến nghị của người cao tuổi để có hướng giải quyết kịp thời. Đồng chí chúc các cụ sức khỏe, tiếp tục phát huy tinh thần “cây cao bóng cả”, tích cực giáo dục, động viên con cháu thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng thành phố Kon Tum ngày càng giàu đẹp.

 Trần Văn Phúc

 

Chuyên mục khác